Du khách tới Quảng Bình đóng góp hơn 5.000 tỉ đồng vào ngân sách

(PLO)-Ngành du lịch đang tiếp tục cho thấy đà tăng trưởng mạnh mẽ, du khách tới Quảng Bình đang đóng góp mức tổng thu ước đạt hơn 5.000 tỉ đồng vào ngân sách của tỉnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-12, Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình cho biết, trong năm 2023, các chỉ tiêu phát triển du lịch tiếp tục có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Du khách tới Quảng Bình ước đạt mức tổng thu hơn 5.000 tỉ đồng.

Theo thống kê, năm 2023 du lịch Quảng Bình đặt mục tiêu đón 3-3,5 triệu lượt khách nhưng đến nay dự ước đạt hơn 4,5 triệu (gấp 2,14 lần so với cùng kỳ năm 2022).

Trong đó, khách quốc tế ước đạt 118.000 lượt khách, tăng gấp 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Du khách tới Quảng Bình
Du khách tới Quảng Bình khám phá hang Chà Lòi, vượt thác Dương Cầm tại xã Ngân Thuỷ, huyện Lệ Thủy. Ảnh: T.CƯỜNG.

Lãnh đạo Sở Du lịch Quảng Bình cho biết, trong năm qua ngành du lịch của tỉnh đã tiếp tục khẳng định vị thế, thương hiệu trên bản đồ du lịch Việt Nam, khu vực và thế giới. Tiếp tục nhận được sự quan tâm, đánh giá cao của khách du lịch, các tạp chí trong và ngoài nước.

Đặc biệt, làng du lịch Tân Hóa được Tổ chức Du lịch thế giới vinh danh là Làng du lịch tốt nhất năm 2023.

Ngoài ra, trong năm 2023, có hai sản phẩm nổi bật trong mùa đông - xuân nhằm giảm thiểu tính thời vụ là mô hình làng du lịch thích ứng thời tiết ở xã Tân Hóa (huyện Minh Hoá) và Khu du lịch nghỉ dưỡng và phục hồi chức năng suối nước nóng Bang Onsen Spa & Resort tại xã Kim Thủy (huyện Lệ Thủy).

Những sản phẩm này sẽ tạo đòn bẩy để góp phần phát triển du lịch tại địa phương, thích ứng với thời tiết.

“Phải biến bất lợi thành lợi thế phát triển, một số sản phẩm du lịch mùa đông – xuân đã và đang dần làm thay đổi tư duy của du khách, của chính người làm du lịch tại địa phương”, ông Nguyễn Ngọc Quý, Giám đốc Sở Du lịch Quảng Bình cho hay.

Cũng theo lãnh đạo sở này, trong năm 2024 sẽ tiếp tục phối hợp khảo sát và phát triển thêm các sản phẩm du lịch mới, như: du lịch nghỉ dưỡng kết hợp trải nghiệm thiên nhiên tại xã Cao Quảng (huyện Tuyên Hoá), du lịch trải nghiệm tìm hiểu văn hóa người Ma Coong, xây dựng food tour Quảng Bình hay phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng trên địa bàn huyện Lệ Thủy.

Ngành Du lịch Quảng Bình đặt mục tiêu trong năm 2024 sẽ đón từ 4,5-5 triệu lượt khách. Trong đó, khách quốc tế đạt 200.000 lượt.

Xem thêm clip:

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm