Đủ nguồn lực để tăng lương cơ sở từ ngày 1-7

(PLO)- Đại diện các bộ, ngành đã thông tin, lý giải các vấn đề lớn mà dư luận quan tâm như tiến độ dự án sân bay Long Thành, tăng lương từ ngày 1-7...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại buổi họp báo Chính phủ cuối giờ chiều 5-5, báo chí nêu các câu hỏi về việc dự án sân bay Long Thành đang chậm tiến độ; nguồn lực để tăng lương cơ sở từ ngày 1-7…

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn chủ trì buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4-2023. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn chủ trì buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4-2023. Ảnh: TTXVN

Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm từ A đến Z

“Xin cho biết trách nhiệm của các đơn vị liên quan khi để chậm tiến độ sân bay Long Thành?” - báo giới đặt câu hỏi.

Trả lời, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Danh Huy cho biết dự án sân bay Long Thành đang triển khai, các hạng mục mà Tổng công ty Hàng không Việt Nam (ACV) là chủ đầu tư gồm rất nhiều hợp phần. Theo đó, hạng mục rà phá bom mìn và xây dựng tường rào ranh giới giai đoạn 1 đối với toàn bộ diện tích mặt bằng được giao đã cơ bản xong. Công tác san nền đã triển khai được 66% và đang gấp rút hoàn thành để đảm bảo có mặt bằng thi công cho toàn bộ các hạng mục theo kế hoạch...

Hiện ACV đang khẩn trương lựa chọn nhà thầu thi công nhà ga hành khách lần thứ hai, sau khi đấu thầu lần thứ nhất không lựa chọn được nhà thầu thi công để sớm khởi công theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng.

“Đấu thầu lần thứ nhất chỉ có một nhà thầu tham gia thôi” - ông Huy nhấn mạnh đấu thầu cạnh tranh hoàn toàn do thị trường quyết định, không phụ thuộc vào ý chí chủ quan của chủ đầu tư hay bên mời thầu hay cơ quan quản lý nhà nước.

Về trách nhiệm của các bên liên quan khi để chậm tiến độ, thứ trưởng Bộ GTVT cho biết bộ này sẽ phối hợp cùng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tổng hợp, làm rõ trách nhiệm của từng chủ thể và báo cáo Thủ tướng.

Nêu quan điểm về việc lùi thời gian bàn giao của ACV sang năm 2026, thứ trưởng Bộ GTVT cho rằng khó khăn nhất là đấu thầu. Hiện Bộ GTVT đang giao cho ACV rà soát, báo cáo về cơ sở thực tiễn, pháp lý, đánh giá khả năng hoàn thành nếu áp dụng các giải pháp đẩy nhanh tiến độ. Sau đó, căn cứ vào kết quả đấu thầu, đàm phán thương thảo với nhà thầu trúng thầu, từ đó mới đủ cơ sở xem xét, đánh giá…

“Nguyên tắc là đảm bảo tính khả thi, không đánh đổi chất lượng lấy tiến độ” - ông Huy nói.

“Trách nhiệm phải thuộc về chủ đầu tư và ban quản lý dự án. Luật quy định rồi, chủ đầu tư chịu trách nhiệm từ A đến Z…” - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn nêu quan điểm.

Đại diện Bộ Tài chính khẳng định Chính phủ đã chủ động bố trí đầy đủ nguồn lực để phục vụ cho chính sách về tăng lương và cải cách tiền lương sáu tháng cuối năm 2023.

Chuẩn bị đủ 59.000 tỉ đồng cho việc tăng lương

Tại buổi họp báo, PV đặt câu hỏi về tiến độ ban hành nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang cũng như nguồn để thực hiện tăng lương cơ sở trong thời gian tới.

Trả lời, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng nói Nghị quyết 69 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 đã nêu rõ nguồn chi cải cách tiền lương và điều chỉnh lương hưu, một số chế độ trợ cấp, phụ cấp, chính sách an sinh xã hội là 12.500 tỉ đồng.

Số tiền này chưa bao gồm dự kiến sử dụng khoảng 47.000 tỉ đồng nguồn cải cách tiền lương của ngân sách trung ương và địa phương đã trích từ các năm trước.

Về tiến độ xây dựng nghị định này, ông Nguyễn Duy Thăng cho hay Bộ Nội vụ đã lấy ý kiến của các bộ, ngành và người dân. Bộ Tư pháp đã họp thẩm định dự thảo nghị định. Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ sẽ khẩn trương tiếp thu, giải trình và dự kiến trình Chính phủ trong tháng 5, để ngày 1-7 tới đây thực hiện điều chỉnh lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng.

Theo dự thảo nghị định, mức lương cơ sở điều chỉnh từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,8 triệu đồng/tháng từ ngày 1-7-2023 (tăng thêm 20,8%). Đây là căn cứ tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang…

Thông tin thêm về nguồn kinh phí thực hiện tăng lương cơ sở, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho hay bộ này đã tham mưu để Chính phủ đề xuất với Quốc hội bố trí đầy đủ nguồn lực để phục vụ cho việc tăng lương từ ngày 1-7 tới.

“Cách đây nửa năm, tôi có thông tin là cần 60.000 tỉ đồng để cho sáu tháng cuối năm 2023. Hiện nay, con số chính xác là hơn 59.000 tỉ đồng” - ông Chi nói và cho biết số tiền này Chính phủ dự kiến bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 là 12.000 tỉ đồng. Còn 47.000 tỉ đồng được bố trí từ nguồn tăng thu dành cho cải cách tiền lương. Trong đó, ngân sách địa phương là 27.000 tỉ đồng, ngân sách trung ương là 20.000 tỉ đồng.

Đại diện Bộ Tài chính cũng khẳng định Chính phủ đã chủ động bố trí đầy đủ nguồn lực để phục vụ cho chính sách về tăng lương và cải cách tiền lương sáu tháng cuối năm 2023.•

Vụ ông Lê Thanh Thản kéo dài do phải điều tra bổ sung năm lần

Tại buổi họp báo, PV cũng đặt câu hỏi về tiến độ điều tra vụ Việt Á, vụ án liên quan đến Tập đoàn Mường Thanh.

Trong phần trả lời, Trung trướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết về vụ Việt Á, Bộ Công an dự kiến có kết luận điều tra trong quý I-2023. Tuy nhiên, do tính chất phức tạp, có quá nhiều vụ án đang tiến hành đồng thời, Bộ Công an đã đề xuất với Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực xin gia hạn điều tra và phấn đấu có kết luận điều tra vụ Việt Á trong quý II-2023.

Trung tướng Tô Ân Xô, Người Phát ngôn Bộ Công an trả lời báo chí
Trung tướng Tô Ân Xô, Người Phát ngôn Bộ Công an trả lời báo chí

Về vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Thản, chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, ông Tô Ân Xô thông tin vụ án này do Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tiến hành.

Ngày 5-7-2019, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Thanh Thản về tội lừa dối khách hàng.

“Nhiều người hỏi tại sao chưa khởi tố nhưng thực tế cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can nhưng không áp dụng biện pháp ngăn chặn, cho ông Lê Thanh Thản tại ngoại” - người phát ngôn Bộ Công an thông tin.

Đến ngày 6-8 và 21-10-2019, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tiếp tục khởi tố bổ sung vụ án, trong đó khởi tố thêm sáu cá nhân khác… “Tính chất vụ án này phức tạp, phải năm lần điều tra bổ sung nên kéo dài từ năm 2019 đến nay” - ông Tô Ân Xô nhấn mạnh và cho biết ngày 14-4 vừa qua, VKSND TP Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố bảy bị can trong vụ án và TAND TP Hà Nội dự kiến đưa vụ án này ra xét xử trong tháng 6 tới đây.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm