Đưa quan hệ hợp tác Việt - Trung phát triển toàn diện

(PLO)- Chuyên gia cho rằng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Trung Quốc nhằm tái khẳng định quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, tiếp thêm động lực hợp tác song phương, đặc biệt về kinh tế.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong ba ngày từ 18 đến 20-8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước đã có chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc (TQ) theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước TQ Tập Cận Bình và phu nhân.

Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới; là hoạt động đối ngoại đặc biệt quan trọng giữa Việt Nam (VN) và TQ trong năm 2024, có tác động to lớn đối với xu thế phát triển của quan hệ hai Đảng, hai nước trong thời gian dài tiếp theo.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước gần đây thường xuyên có những chuyến thăm cấp cao và diễn ra ngay trước cột mốc hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (18-1-1950 – 18-1-2025).

tổng bí thư, tổng bí thư tô lâm thăm trung quốc, quan hệ hợp tác Việt Nam - Trung Quốc
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: BÁO THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM

Nỗ lực xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt - Trung

Tại cuộc gặp với các lãnh đạo cấp cao TQ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định VN luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược với TQ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết VN sẽ tiếp tục củng cố và phát huy những thành quả quan trọng, những nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai bên về nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai VN - TQ có ý nghĩa chiến lược.

Về phía TQ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước TQ Tập Cận Bình nhấn mạnh chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên đến TQ, cũng là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị người đứng đầu Đảng, Nhà nước VN có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện sự coi trọng cao và ưu tiên hàng đầu của hai Đảng, hai nước đối với quan hệ VN - TQ.

Ông Tập Cận Bình cho rằng đây là thời điểm quan trọng để hai nước đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới, đi vào chiều sâu, thực chất trên mọi phương diện.

Chia sẻ với báo Pháp Luật TP.HCM về ý nghĩa chuyến thăm, TS Nguyễn Khắc Giang, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS-Yusof Ishak Institute, Singapore), nhận định chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chỉ dấu cho thấy mối quan tâm đặc biệt của VN trong việc duy trì và phát triển mối quan hệ giữa hai nước, đặc biệt trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều biến động lớn.

Theo TS Nguyễn Khắc Giang, cùng với các chuyến thăm của lãnh đạo Trung Quốc, việc giao thiệp cấp cao một cách thường xuyên giữa hai nước cho thấy nỗ lực của hai bên trong việc xây dựng một cách thực chất cộng đồng chia sẻ tương lai Việt – Trung.

1-tong-bi-thu-to-lam-dua-quan-he-hop-tac-viet-trung-phat-trien-toan-dien.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch TQ Tập Cận Bình. Ảnh: TTXVN

171,85

tỉ USD là con số đã đạt được trong trao đổi thương mại giữa VN - TQ trong năm 2023. Trong sáu tháng đầu năm 2024, trị giá xuất khẩu của VN sang TQ đạt 27,7 tỉ USD, tăng 6,2%, tương ứng tăng 1,6 tỉ USD so với cùng kỳ năm trước.

Tạo động lực cho hợp tác song phương

Ngay sau khi kết thúc hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch TQ Tập Cận Bình đã cùng chứng kiến lễ ký 14 văn kiện hợp tác được các bộ, ban ngành, Trung ương và địa phương hai nước ký kết trong chuyến thăm cấp Nhà nước lần này.

Điểm nổi bật nhất trong 14 văn kiện này là nỗ lực hợp tác của hai bên trong lĩnh vực đường sắt. Theo Tân Hoa Xã, trong bảy tháng đầu năm 2024, tuyến đường sắt chở hàng giữa VN và TQ khởi hành từ Quảng Tây đã vận chuyển được tổng cộng 6.850 container tiêu chuẩn (TEU), đánh dấu mức tăng gấp 16 lần so với cùng kỳ năm 2023.

TS Nguyễn Khắc Giang cho biết trong thời gian gần đây, nhiều công ty TQ tăng cường đầu tư vào VN nhằm hạn chế rủi ro và đa dạng chuỗi cung ứng sản xuất. Điều này tạo thêm động lực để hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác đầu tư về cơ sở hạ tầng và logistics, đặc biệt các dự án đường sắt và đường bộ kết nối miền Bắc VN với miền Nam TQ.

“Hệ thống hạ tầng được nâng cấp sẽ tạo điều kiện để hai bên tiếp tục đẩy mạnh các lĩnh vực hợp tác kinh tế khác, bao gồm cả du lịch và xuất khẩu nông sản” - TS Nguyễn Khắc Giang nhấn mạnh.

quan-he-viet-nam-trung-quoc-tong-bi-thu-to-lam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước trưa ngày 19-8. Ảnh: TTXVN

Nhận định về sự chuẩn bị của VN để thu hút đầu tư hạ tầng từ TQ, TS Nguyễn Khắc Giang lưu ý VN có nhiều điểm khác biệt về năng lực tài chính, công nghệ, chính sách, nhân lực, bên cạnh nhiều yếu tố tự nhiên khác.

“VN cần chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt chính sách, dự phòng các trường hợp rủi ro và có các phương án xử lý phù hợp là điều kiện tiên quyết để thực hiện dự án thành công, tránh tình trạng kéo dài và đội vốn. Ngoài ra, cần có cơ chế giám sát hiệu quả, cả từ cấp độ nhà nước và xã hội, để thực hiện các dự án hạ tầng một cách minh bạch, đặc biệt với các dự án sử dụng vốn đầu tư công” - vị chuyên gia nhận định.

Bên cạnh đó, TQ và VN từ lâu có mối quan hệ kinh tế vô cùng sâu sắc, khi TQ là đối tác thương mại lớn nhất của VN từ năm 2004, còn VN là đối tác thương mại lớn nhất của TQ trong ASEAN.

Tiếp nối những thành tựu trên, ông Hannan Hussain - đồng sáng lập và chuyên gia cao cấp tại viện nghiên cứu Initiate Futures (Pakistan) - khẳng định rằng chuyến thăm là dịp để hai nước đánh giá lại những thành tựu hợp tác song phương, thúc đẩy tầm nhìn chung để cân chỉnh thị trường, tăng cường cách tiếp cận thuận lợi cho các ngành công nghiệp và nhà sản xuất ở hai nước.

“Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến TQ ​​sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc mở rộng đầu tư trong tương lai, đẩy nhanh các dự án phát triển và thúc đẩy các hướng đi mới cho hợp tác thương mại và công nghiệp” - ông Hannan Hussain, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Initiate Futures (Pakistan), nói.

Báo chí, chuyên gia Trung Quốc đánh giá tích cực chuyến thăm

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến TQ nhận được sự quan tâm, đánh giá tích cực từ chuyên gia và truyền thông TQ.

TS Trần Hồng Thắng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu VN tại Viện Khoa học xã hội Quảng Tây (TQ), nhận định trên tờ Tân Hoa Xã rằng chuyến thăm TQ diễn ra chỉ nửa tháng sau khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đảm nhiệm cương vị mới, điều này cho thấy VN đặc biệt xem trọng mối quan hệ với TQ.

Cũng theo chuyên gia này, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm tỉnh Quảng Châu (miền Nam TQ) - nơi chứng kiến những sự kiện quan trọng trong lịch sử hai nước - có ý nghĩa to lớn trong việc củng cố và phát triển tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước, thúc đẩy sự phát triển liên tục của quan hệ song phương.

GS Vu Hướng Đông, Viện trưởng Viện Nghiên cứu VN tại ĐH Trịnh Châu (TQ), nhận định trên tờ Global Times rằng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là sự tiếp nối của chính sách “ngoại giao cây tre” của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

PGS Lưu Lập Đào của Trường Nghiên cứu Quốc tế thuộc ĐH Nam Kinh nhận định hợp tác kinh tế và thương mại là trọng tâm trong chương trình nghị sự của chuyến thăm khi hai nước đang tìm cách mở rộng lợi ích chung và thổi luồng sinh khí mới vào quan hệ song phương, China Daily đưa tin.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm