Đưa vào hoạt động Bảo tàng văn hóa Sa Huỳnh - Chămpa

Đây là nơi trưng bày 200 hiện vật phản ánh đời sống của cư dân Sa Huỳnh - Chămpa xưa như: mộ chum lồng Gò Dừa, nồi gốm, bình gốm, Linga, bệ thờ đá và những đồ trang sức… thể hiện văn hóa đặc sắc cách đây khoảng 2.000 - 2.500 năm.

Tối cùng ngày, UBND huyện Duy Xuyên phối hợp với Ban quản lý di tích Mỹ Sơn đã tổ chức đêm văn nghệ kỷ niệm ngày UNESCO công nhận Mỹ Sơn là di sản văn hóa thế giới phục vụ bà con nhân dân và du khách.

Theo NG. KHÔI (SGGP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm