Đưa vụ FLC, Tân Hoàng Minh vào diện Ban Chỉ đạo TW theo dõi, chỉ đạo

(PLO)-  Thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng chống tham nhũng, tiêu cực quyết định đưa hai vụ án thao túng thị trường chứng khoán liên quan đến FLC và lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Tân Hoàng Minh vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 27-4, Thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trường Ban chỉ đạo.

Nội dung cuộc họp là thảo luận, cho ý kiến chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo từ sau phiên họp 21 của Ban Chỉ đạo (BCĐ), đầu tháng 1-2022 đến nay.

Tin phát từ Ban Nội chính Trung ương – Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo cho biết Thường trực Ban Chỉ đạo đã thống nhất bổ sung 5 vụ án, vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Ngoài hai vụ án đang gây tác động không nhỏ tới thị trường chứng khoán, thị trường vốn là FLC, Tân Hoàng Minh còn có vụ án đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao; sai phạm liên quan đến dự án bất động sản số 33 Nguyễn Du, số 34-36-42 Chu Mạnh Trinh, TP.HCM; và các vụ án buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới liên quan đến Nguyễn Thị Kim Hạnh và các cán bộ, đảng viên liên quan đến vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc xảy ra tại An Giang.

Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan Thường trực BCĐ Trung ương về PCTNTC đang họp báo giới thiệu kết quả cuộc họp Thường trực BCĐ. Ảnh NGHĨA NHÂN

Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan Thường trực BCĐ Trung ương về PCTNTC đang họp báo giới thiệu kết quả cuộc họp Thường trực BCĐ. Ảnh NGHĨA NHÂN

Số liệu phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực thời từ đầu năm đến nay cho thấy các cơ quan tố tụng cả nước đã khởi tố, điều tra 1.264 vụ với 2.038 bị can, truy tố 742 vụ - 1.594 bị can, xét xử sơ thẩm 737 vụ - 1.567 bị can về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ. Trong đó 125 vụ - 259 bị can là khởi tố mới, tăng gấp gần 2 lần so với cùng kỳ năm 2021. Riêng các vụ án thuộc diện BCĐ theo dõi, chỉ đạo thì đã khởi tố mới 4 vụ - 23 bị can…

Trong các vụ án này có 8 bị can là cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, với 1 thứ trưởng, 1 nguyên thứ trưởng, 1 nguyên chủ tịch tỉnh, 5 sĩ quan cấp tướng.

Là thành viên của BCĐ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xử lý, kiến nghị, thi hành kỷ luật với 14 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý.

Thanh tra Chính phủ đã chuyển 65 vụ việc có dấu hiệu tội phạm đến cơ quan điều tra xem xét, xử lý theo trình tự tố tụng.

Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã phát hiện 13 vụ việc, 18 đối tượng tham nhũng. Còn Kiểm toán Nhà nước đã cung cấp 31 hồ sơ, báo cáo kiểm toán cho cơ quan chức năng để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát.

Công tác thu hồi tài sản thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế cũng được quan tâm, với kết quả từ đầu năm đến nay đã tạm giữ, kê biên, phong tỏa, ngăn chặn giao dịch tài sản có tổng giá trị hơn 2.050 tỷ đồng và nhiều tài sản khác. Cơ quan thi hành án dân sự đã thu hồi được gần 4.000 tỷ đồng.

Về nhiệm vụ thời gian tới, kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác PCTNTC, tinh thần là quyết tâm cao, hành động mạnh mẽ, quyết liệt, khẩn trương hơn, kiên quyết, kiên trì, không ngừng, không nghỉ.

Các cơ quan tiến hành tố tụng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử, xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện BCĐ theo dõi, chỉ đạo. Phấn đấu đến hết năm nay kết thúc điều tra 19 vụ, truy tố 21 vụ, xét xử sơ thẩm 24 vụ, phúc thẩm 6 vụ. Ngoài ra, kết thúc xác minh, xử lý 39 vụ, việc theo kế hoạch của BCĐ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm