Những người biều tình cho rằng, nhà ga trung tâm là một trong những di sản có ý nghĩa văn hóa và lịch sử quan trọng ở Stuttgart, không nên bị phá hủy.
Người dân Đức biểu tình phản đối dự án đường sắt Stuttgart
Theo thiết kế của dự án, phần lớn nhà ga xe lửa trung tâm cũ của thành phố Stuttgart, vốn được xây dựng năm 1928, sẽ bị phá hủy để mở đường ray. Những người đề xuất, trong đó có Thủ tướng Đức Angela Merkel, chính quyền bang Baden Wuerttemberg và công ty đường sắt quốc gia cho rằng, dự án mới sẽ biến Stuttgart trở thành trạm chính của một trong những tuyến tàu cao tốc dài nhất châu Âu, nối thành phố này với Paris, Strasbourg, Munich, Vienna và Budapest. Những người biều tình cho rằng, dự án trị giá 4,1 tỷ euro này là lãng phí tiền của, trong khi nhà ga trung tâm là một trong những di sản có ý nghĩa văn hóa và lịch sử quan trọng ở Stuttgart.
Vụ việc này cỏ thể sẽ gây khó khăn cho Thủ tướng Angela Merkel và liên minh trung hữu cầm quyền trong cuộc bầu cử ở bang Baden Wuerttemberg, nơi được coi là thành trì của liên minh này hàng chục năm qua, vào tháng 3/2011.
Theo Thùy Linh (VOV/AP)