Đức cử 4.000 quân ‘trực chiến’ hỗ trợ người tị nạn

“Chỉ riêng trong tuần này, chúng tôi đã cử 4.000 quân lính sẵn sàng ứng phó trong các trường hợp khẩn cấp” – Bộ trưởng quốc phòng Đức Ursula von der Leyen nói.

Theo Reuters, các thị trấn và thành phố của Đức đang bắt đầu mở hết công suất hỗ trợi làn sóng người tị nạn cao kỷ lục tại châu Âu.

 Thành viên Hội Chữ Thập Đỏ Đức giúp một thai phụ trên đường tới nơi tập trung ở Berlin hôm 10-9 (Ảnh: Reuters)

Lượng người di cư vẫn tiếp tục đổ về ga tàu lửa thành phố Munich kể từ đầu tháng 9. Số lượng người di cư hiện đã nhiều hơn so với tổng số người di cư của toàn bộ năm 2014. Ngoại trưởng Frank-Walter Steinmeier cho biết dự kiến trong tuần này Đức sẽ tiếp nhận khoảng 40.000 người tị nạn.

Trước đó tờ Bild am Sonntag ngày 6-9 đưa tin, nội bộ Đảng Xã hội Cơ đốc giáo (CSU) trong liên minh cầm quyền của Đức đã công khai cho rằng quyết định của Thủ tướng Angela Merkel khi đồng ý để nước này tiếp nhận người tị nạn "mắc kẹt" ở Hungary là không đúng đắn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm