Đúc đốt dầm đầu tiên của tuyến tàu điện ngầm số 1

Đúc đốt dầm cầu cạn đầu tiên của tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành-Suối Tiên. (Ảnh: TTXVN) 

Đây là đốt đầu tiên trong tổng số 4.563 đốt, dùng để lắp đặt cho 12 km cầu cạn (tương đương 372 nhịp) ở tuyến metro số 1. Cụ thể, mỗi đốt dầm nặng 42 tấn (rộng hơn 11 m, cao hơn 2 m) được liên kết vĩnh viễn với 13 đốt khác trên hệ đà giáo di động để tạo thành một nhịp cầu cạn hoàn chỉnh dài khoảng 35 m. Theo ông Cường, đầu tháng 6-2015 việc lao lắp dầm sẽ được tiến hành theo dạng cuốn chiếu vừa đúc vừa lắp và kéo dài trong vòng hai năm. Đến năm 2017, sau khi các nhịp lao lắp xong sẽ tiến hành lắp hệ ray chạy tàu hai chiều trong lòng chữ U.

L.ĐỨC - H.TUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm