Đức nói việc Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO phải được phê chuẩn ngay lập tức

(PLO)- Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock kêu gọi các nước thành viên NATO phê chuẩn đơn xin gia nhập của Phần Lan và Thụy Điển một cách "không chậm trễ hơn nữa".
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm 13-2, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary mở đường cho Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO. Đồng thời, bà cũng bày tỏ mong muốn tất cả thành viên NATO phê chuẩn đề nghị gia nhập của hai nước Bắc Âu một cách “không chậm trễ hơn nữa”, theo hãng tin Reuters.

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock trong cuộc họp báo hôm 13-2. ẢNh: REUTERS

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock trong cuộc họp báo hôm 13-2. ẢNh: REUTERS

Trong một cuộc họp báo với người đồng cấp Phần Lan Pekka Haavisto ở Helsinki, bà Baerbock cho rằng việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO sẽ củng cố toàn bộ liên minh. Bà cũng đồng ý rằng hai nước trên nên gia nhập cùng nhau.

Phần Lan và Thụy Điển tuyên bố xin gia nhập NATO vào giữa năm 2022. Tuy nhiên, trong khi hầu hết quốc gia thành viên bày tỏ sự đồng ý cho yêu cầu này, Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary vẫn chưa có động thái ủng hộ hoàn toàn.

Đầu tháng 2, Ankara cho biết họ ủng hộ đơn xin gia nhập của Phần Lan nhưng muốn Thụy Điển có đường lối cứng rắn hơn đối với đảng Công nhân người Kurd (PKK) - tổ chức bị Thổ Nhĩ Kỳ và Liên minh châu Âu coi là nhóm khủng bố.

Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã đình chỉ các cuộc đàm phán vào tháng 1 sau các cuộc biểu tình ở thủ đô Thụy Điển khiến căng thẳng giữa hai nước gia tăng.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung ở Stockholm hôm 2-2, thủ tướng Phần Lan và Thụy Điển vẫn cam kết sẽ cùng nhau gia nhập NATO, bất chấp sự phản đối của Thổ Nhĩ Kỳ đối với đơn xin gia nhập của Thụy Điển.

Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin nói: "Tôi không thích bầu không khí này (việc Thổ Nhĩ Kỳ phản đối Thụy Điển gia nhập NATO). Tôi không nghĩ đây là một tình huống nên làm như vậy". Bà cũng khẳng định Thụy Điển đáp ứng được các yêu cầu cần thiết để trở thành thành viên NATO.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban hồi tháng 11-2022 cho biết quốc hội nước này sẽ phê chuẩn tư cách thành viên NATO cho Phần Lan và Thụy Điển vào đầu năm 2023.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm