Đừng dại mà đốt vàng mã không đúng nơi quy định

(PLO)- Nếu người dân thắp hương hoặc đốt vàng mã không đúng nơi quy định tại các lễ hội sẽ bị phạt tiền đến 500.000 đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tết Nguyên đán cận kề, lượng du khách đổ về các địa điểm tâm linh ngày càng đông, kéo theo đó là tình trạng đốt vàng mã không đúng nơi quy định. Nhiều người vì “tiện” mà đốt vàng mã trong khuôn viên các cơ sở thờ tự, không phải khu vực thắp nhang, hóa vàng mã mà chùa quy định, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ. Xin hỏi hành vi này có bị xử phạt không?

Bạn đọc Khánh Linh (TP.HCM)

Luật sư Đào Thị Bích Liên, Đoàn Luật sư TP.HCM trả lời: Theo khoản 1, Điều 14 Nghị định 38/2021 (quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo), phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

- Thắp hương hoặc đốt vàng mã không đúng nơi quy định;

- Nói tục, chửi thề, xúc phạm tâm linh gây ảnh hưởng đến không khí trang nghiêm của lễ hội;

- Mặc trang phục không lịch sự hoặc không phù hợp với truyền thống văn hóa Việt Nam.

đốt vàng mã
Người dân thắp đốt vàng mã không đúng nơi quy định tại các lễ hội sẽ bị phạt tiền đến 500.000 đồng. Ảnh: HUỲNH THƠ.

Phong tục thắp hương, đốt tiền vàng mã trong các lễ hội truyền thống, ngày lễ,… đã trở thành thói quen lâu đời của người Việt. Tuy nhiên tại các đền chùa đều có khu vực thắp hương, đốt vàng mã riêng nên người dân đi lễ chùa muốn thắp hương, hóa vàng mã cần thực hiện đúng theo hướng dẫn của Ban tổ chức lễ hội, khu di tích…

Nếu người dân thắp hương hoặc đốt vàng mã không đúng nơi quy định tại các lễ hội sẽ bị phạt tiền đến 500.000 đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm