Đừng để doanh nghiệp quen kiểu làm trước xin sau

(PLO)- Trong khi cơ quan chức năng chưa xử lý các sai phạm về xây dựng và du lịch ở khu Di tích lịch sử cấp quốc gia Đồi Tức Dụp và Điểm tham quan Điện Mặt trời An Hảo thì Công ty Cổ phần Du lịch An Giang lại ngang nhiên xây dựng sân đua bò rộng 2ha không phép trên đất lúa.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Xây dựng trái phép trong khu di tích lịch sử

Hồi tháng 3 vừa qua, các cơ quan báo chí đã có nhiều bài phản ánh về việc Công ty Cổ phần Du lịch An Giang (An Giang Tourimex) tự ý tôn tạo, xây dựng mới nhiều công trình làm thay đổi cấu trúc Di tích lịch sử cấp quốc gia Đồi Tức Dụp.

Qua kiểm tra, ngành chức năng tỉnh An Giang xác định phản ánh của báo chí là có cơ sở. Cụ thể An Giang Tourimex xây dựng mới, cải tạo các hạng mục phụ trợ phục vụ khách tham quan và công tác quản lý Điểm du lịch nằm bên ngoài Đồi Tức Dụp gồm: hai căn nhà gỗ bán đồ lưu niệm, phòng bán vé; các tiểu cảnh; khu thú nuôi, trò chơi phục vụ du khách…

Bên cạnh đó, Công ty này tự ý xây dựng cải tạo nhà trưng bày truyền thống nằm bên ngoài Đồi Tức Dụp; cải tạo, nâng cấp, bổ sung thêm hiện vật (48 khẩu súng, pháo các loại, đưa vào trưng bày xe tăng, xe zip).

Sở VHTT&DL An Giang đã kiến nghị tỉnh xem xét xử phạt Công ty Cổ phần Du lịch An Giang về hành vi làm thay đổi yếu tố gốc cấu thành khu di tích lịch sử cấp Quốc gia Đồi Tức Dụp. Ảnh: HD
Sở VHTT&DL An Giang đã kiến nghị tỉnh xem xét xử phạt Công ty Cổ phần Du lịch An Giang về hành vi làm thay đổi yếu tố gốc cấu thành khu di tích lịch sử cấp Quốc gia Đồi Tức Dụp. Ảnh: HD

Đặc biệt là công ty tự ý cải tạo nhà Sa bàn thành nhà chiếu phim tư liệu; tại các tay vịn cầu thang, lan can bằng sắt, phía công ty cho sơn nhiều màu sắc không phù hợp với tính chất di tích lịch sử cấp quốc gia. Ngoài ra tại công ty còn thay đổi nhiều hạng mục chính tại các hang.

Tất cả những hạng mục xây dựng, cải tạo này, An Giang Tourimex đều chưa thực hiện đúng quy trình, chưa xin phép xây dựng và, chưa xin ý kiến thỏa thuận nội dung tu bổ, sửa chữa với cơ quan có thẩm quyền theo luật Di sản văn hóa, gây ảnh hưởng một phần đến ý nghĩa lịch sử của di tích.

Đối với điểm tham quan điện Mặt Trời (ĐMT) An Hảo (huyện Tịnh Biên) dù chưa được công nhận là điểm du lịch nhưng An Giang Tourimex vẫn treo biển, mở cửa đón khách và bị nhiều du khách phản ánh về việc giá vé.


Làm thay đổi yếu tố gốc cấu thành khu di tích lịch sử cấp Quốc gia

Thông tin với PV, lãnh đạo Sở VHTT&DL An Giang cho biết Sở đã có báo cáo với UBND tỉnh đề xuất xử lý đối những sai phạm của An Giang Tourimex nhưng đến nay tỉnh chưa có ý kiến chỉ đạo.

Theo đó, Sở xác định An Giang Tourimex đã vi phạm quy định về bảo vệ di sản văn hóa và đề nghị xử phạt vi phạm hành chính. Cụ thể là An Giang Tourimex có hành vi làm thay đổi yếu tố gốc cấu thành nên Di tích lịch sử cấp Quốc gia Đổi Tức Dụp điểm a, khoản 7 Điều Điều 20 được quy định tại Nghị định 38/2021 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực văn hóa, quảng cáo.

Đối với các hạng mục công ty tự ý tu bổ, xây dựng, Sở đề nghị ngành chức năng thẩm tra xem xét giữ lại nếu phù hợp như hạng mục lan can, tay vịn thì sơn lại màu gỗ cho phù hợp, hay những mô hình tượng chiến sĩ nếu phù hợp thì tiếp tục giữ lại trưng bày, cái nào không phù hợp thì yêu cầu công ty khắc phục.

Đối với Điểm tham quan ĐMT, sở xác định nơi đây không đủ điều kiện để công nhận là điểm du lịch. Do đó công ty đề nghị được phép hoạt động là “điểm tham quan” và được huyện cho phép. Khách muốn tham quan vào đó sử dụng dịch vụ gì thì trả tiền dịch vụ đó như xe điện.

Đến thi công dự án trái quy hoạch tỉnh

Trong khi ngành chức năng đang xem xét xử lý các sai phạm, thì ngày 19-4, UBND xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên lại phát hiện Điểm du lịch sinh thái Rừng tràm Trà Sư (thuộc An Giang Tourimex) đang cải tạo đất để thi công các hạng mục công trình làm sân đua bò trái với quy hoạch của tỉnh. Điều đáng nói trước đó UBND huyện Tịnh Biên đã đề nghị công ty không thực hiện dự án khi chưa đáp ứng các yếu tố pháp lý.

Sân đua bò Công ty An Giang Tourimex xây trái phép trên đất lúa. Ảnh: HD

Sân đua bò Công ty An Giang Tourimex xây trái phép trên đất lúa. Ảnh: HD

Hiện trạng kiểm tra ngày 7-7, Đoàn kiểm tra trật tự xây dựng, hậu kiểm cấp phép xây dựng các công trình trên địa bàn ghi nhận chủ đầu tư đã thi công hoàn thiện đường đua bò với diện tích 20.000 m2 (100 x 200) trên phần đất nông nghiệp. Thời điểm này phần diện tích đất xây dựng chưa chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp; sân đua bò không nằm trong danh sách dự án và chưa có chủ trương đầu tư.

Sau phản ánh của báo chí, UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành do Sở VHTT&DL chủ trì vừa có buổi kiểm tra đánh giá sân đua bò trái phép. Qua kiểm tra đoàn ghi nhận công trình sân đua bò có sai phạm như báo cáo của huyện và báo chí phản ánh. Phần diện tích đất xây dựng nằm ven rừng Tràm Trà Sư.

“Phía công ty cũng thừa nhận thiếu sót, chỉ vì muốn thu hút khách du lịch có những trải nghiệm mới tại điểm du lịch này nên công ty quá nôn nóng thực hiện mà không xin phép thực hiện các thủ tục; họ cũng đã xử lý nội bộ.

Về phía sở đã có báo cáo, kiến nghị UBND tỉnh giao cho huyện kiểm tra xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai. Đồng thời đề nghị công ty khẩn trương thực hiện các thủ tục pháp lý về xây dựng, đất đai, môi trường… để có cơ sở xin chủ trương, lập dự án đầu tư của công ty đầu tư đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật" - lãnh đạo Sở VHTT&DL thông tin.

Khi PV đặt về việc ngành chức năng An Giang có biện pháp gì để tránh tình trạng doanh nghiệp quen kiểu làm trước xin sau như trường hợp An Giang Tourimex thời gian qua.

“Doanh nghiệp có hứa sẽ không để xảy ra tình trạng tương tự. Về phía góc độ quản lý, Sở cũng đã có kiến nghị đề xuất với UBND tỉnh chấn chỉnh việc doanh nghiệp, không thể để tái diễn trình trạng cứ làm trước rồi xin chủ trương sau, mọi hoạt động phải đảm bảo các quy định của pháp luật” - lãnh đạo Sở VHTT&DL tỉnh An Giang nói.

Để rộng đường dư luận, PV đã liên hệ với Trần Minh Trí - Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Du lịch An Giang nhưng ông Trí cho biết ông không được phép phát ngôn. Ông Trí sẽ thông tin lại cho bộ phận truyền thông nắm và khi có báo cáo từ Sở VHTT&DL sẽ thông tin cụ thể cho báo chí.

PV cũng liên hệ ông Trương Vĩnh Thành, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Sao Mai, đơn vị chủ quản của Công ty CP Du lịch An Giang nhưng chưa được.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm