Dùng nón bảo hiểm đánh nạn nhân đến chết sau quẹt xe ở quận Tân Phú

Ngày 10-1, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trần Văn Quang (sinh năm 1985 tại Đà Nẵng) 18 năm tù và Vương Chí Phong (sinh năm 1979 tại TP.HCM) 12 năm tù cùng về tội giết người.
Bào chữa tại tòa, luật sư của hai bị cáo cho rằng thân chủ mình chỉ phạm tội cố ý gây thương tích dẫn tới hậu quả chết người chứ không như tội danh truy tố. Theo luật sư, bị hại có phần lỗi trong vụ án.
Đáng chú ý, luật sư dẫn chứng nguyên nhân tử vong của bị hại còn nhiều yếu tố chưa làm rõ. Nạn nhân đã đánh mất "giờ vàng" đầu tiên sau khi bị chấn thương và bỏ lỡ cơ hội cứu sống mình.

Bị cáo Quang (đứng) và Phong tại toà. Ảnh: H.YẾN

HĐXX bác lời bào chữa đề nghị đổi tội danh của luật sư. Theo tòa, bị cáo đã dùng hung khí đánh vào vùng nguy hiểm gây thương tích.

Kết luận giám định cũng xác định việc này nguy hiểm đến tính mạng. Đồng thời, hồ sơ thể hiện ngoài các bị cáo đánh, nạn nhân không còn bị tác động nào khác dẫn đến thương tích sau đó tử vong.

Theo hồ sơ, tối 1-5-2020, trước một căn nhà ở phường Tân Quý, quận Tân Phú, Quang, Phong và anh Huỳnh Hân Hoan đều có dùng rượu bia trước đó xảy va quẹt xe. Sau đó, hai bên xảy ra cự cãi. Sau đó, Quang dùng tay đánh vào mặt, dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu anh Hoan. Phong dùng tay đánh, dùng chân đạp anh Hoan.
Khi thấy anh Hoan bất tỉnh, Quang và Phong không đánh nữa. Lúc này, bạn đi cùng đưa anh Hoan đi cấp cứu, còn Quang và Phong bị đưa về công an phường làm việc.
Trên đường đi cấp cứu, anh Hoan tỉnh dậy, nói không sao kêu chở về nhà nghỉ. Nhưng đến sáng hôm sau, anh Hoan thở gấp, mặt sưng tím đưa vào bệnh viện và chết vào trưa 5-5-2020.
Kết luận giám định xác định anh Hoan bị chấn thương sọ não. Nếu được cấp cứu ngay sau khi xảy ra sự việc vẫn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Và mũ bảo hiểm bị bể do công an gửi giám định có khả năng gây ra thương tích trên người nạn nhân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm