Có người phải chi từ 10 đến 20 triệu đồng cho một suất học bán trú. Tuy nhiên, theo một số trường, khiếu nại này không có cơ sở.
Cô Võ Thị Thái Vượng, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng, quận Gò Vấp (TP.HCM), cho biết: “Phụ huynh có nhu cầu cho con học bán trú rất cao trong khi trường, lớp thì còn hạn chế nên việc tổ chức bán trú cho các cháu còn khó khăn. Năm học này nhà trường cố gắng lắm mới tổ chức được ba lớp 1 bán trú (trong tám lớp 1) và 2,5 lớp 2 bán trú (10 lớp 2)”. Tương tự, cô Võ Thị Thanh Sen, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Âu Dương Lân (quận 8), cho biết thêm: “Cả trường có khoảng 2.200 học sinh, chúng tôi ưu tiên giải quyết lớp bán trú cho con em viên chức nhà nước trong tuyến, rồi đến các em có cha mẹ đang công tác trên địa bàn quận… Hội đồng tuyển sinh xem xét và duyệt, trình phòng giáo dục ký. Tuy nhiên, cũng có một số phụ huynh thay vì nộp đơn cho trường lại đi “chạy” cho con vào trường theo ý muốn. Đến khi “chạy” không được mới quay trở về trường, đúng tuyến thì trường phải nhận nhưng do lớp bán trú đã duyệt xong nên không thể nào cho các em này học bán trú”.
Theo ông Đặng Thanh Tuấn, Trưởng phòng Giáo dục quận Gò Vấp, những trường hợp đúng tuyến mà không nộp hồ sơ theo đúng thời gian quy định sẽ được loại ra để nhà trường xét những trường hợp khác. Do đó, việc quay trở lại theo tuyến khó được xếp học bán trú vì các trường đã xét đủ chỗ, danh sách đã gút trước ngày tựu trường 15-8.
Q.VIỆT