Đường dài hơn 700 m thi công 6 năm chưa xong

(PLO)- Sau sáu năm, dự án đường hơn 68 tỉ đồng ở Quảng Nam mới chỉ thi công vỏn vẹn 214 m khiến đời sống của người dân đảo lộn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phản ánh đến Pháp Luật TP.HCM, một số người dân ở thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, Quảng Nam thông tin về việc dự án đường Quang Trung nối trung tâm huyện Núi Thành với tuyến đường Võ Nguyên Giáp gây ô nhiễm.

Sau sáu năm thi công, dự án chỉ mới hoàn thành 214/740 m chiều dài tuyến đường. Đá cấp phối nham nhở trên mặt đường cũ, trời nắng thì bụi, mùa mưa thì lầy lội, gây khó khăn cho người dân sinh sống, qua lại khu vực này.

Cơ quan chức năng để biển báo yêu cầu xe chạy chậm. Ảnh: THANH NHẬT

Cơ quan chức năng để biển báo yêu cầu xe chạy chậm. Ảnh: THANH NHẬT

Khổ với tuyến đường nắng bụi, mưa ngập

Ghi nhận của PV, dự án đường Quang Trung mới chỉ thi công được một đoạn. Hai bên đường người dân phải treo rèm, vải để che trước nhà, hạn chế bụi bay vào.

Trên tuyến đường, cơ quan chức năng cũng đặt một số biển báo yêu cầu xe cộ chạy chậm để hạn chế bụi, giảm ảnh hưởng đến nhà người dân ở hai bên đường. Người dân ở khu vực này cho biết hằng ngày có hàng trăm lượt xe cộ lưu thông qua đoạn đường nên có treo rèm chắn bụi cũng không giải quyết triệt để vấn đề bụi bay vào nhà.

Bà Phạm Thị Thu Hiền (55 tuổi, ngụ thị trấn Núi Thành) cho biết khi dự án được triển khai, người dân hai bên đường rất phấn khởi, mong chờ con đường mới khang trang, thay đổi diện mạo khu vực. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn thi công ì ạch, người dân sống trong bầu không khí ô nhiễm suốt nhiều năm liền.

“Suốt sáu năm, người dân hai bên đường phải sống chung với cảnh nắng bụi, mưa ngập, lầy lội. Có những thời điểm nước mưa tràn vào nhà đọng trên mặt đường tạo hố sâu gây nguy hiểm cho người và xe lưu thông trên đường. Tình trạng bụi bặm kéo dài nên cả nhà tôi sáu người đều có bệnh viêm đường hô hấp, viêm phổi” - bà Hiền bức xúc.

Chị Nguyễn Thị Phương Anh (ngụ khối 2, thị trấn Núi Thành) cho hay gia đình chị có mở nhóm trẻ gia đình để giữ các cháu nhỏ ở khu vực này. Ba năm trở lại đây, tình trạng bụi ngày càng nhiều do con đường cũ xuống cấp nghiêm trọng. Lớp giữ trẻ của gia đình chị cũng bị ảnh hưởng rất nhiều.

“Mở lớp giữ trẻ mà nhà lúc nào cũng đầy bụi thì ai dám gửi con cho mình giữ. Người có nhà mặt tiền ở khu vực này còn không muốn ở, nói chi việc gửi con cả ngày. Trước đây nhóm trẻ có gần 30 cháu, giờ còn chưa đến chục cháu. Người dân ở đây đã kiến nghị nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa có thay đổi gì đáng kể. Rất mong các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương sớm có giải pháp giải quyết tình trạng trên, tạo thuận lợi cho bà con” - chị Phương Anh bức xúc.

Huyện đã chỉ đạo Ban quản lý dự án yêu cầu nhà thầu tiếp tục thi công, cố gắng hoàn thành tuyến đường trong năm nay.

Ưu tiên công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng

Trao đổi với PV, đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Núi Thành (Ban quản lý), đơn vị chủ đầu tư, cho hay hạng mục nền, mặt đường của dự án trên hiện chưa thi công được. Nguyên nhân do phạm vi mặt bằng chưa liền mạch, đồng thời vướng đường dây điện trung, hạ thế và đường ống cấp nước chưa di dời nên chưa có mặt bằng thi công.

“Để sớm triển khai thi công hoàn thành dự án, Ban quản lý đã đề xuất tập trung ưu tiên triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) đoạn từ đầu tuyến (giáp với đường Võ Chí Công) đến đường Nguyễn Văn Linh trước. Sau đó sẽ tổ chức di dời đường dây điện trung, hạ thế, đường ống cấp nước và triển khai thi công hoàn thiện nền, mặt đường đoạn tuyến này vì mặt đường đã hư hỏng và lưu lượng xe lưu thông tương đối lớn” - vị đại diện này thông tin.

Ông Đoàn Thanh Trí, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Núi Thành, đơn vị thực hiện công tác bồi thường, GPMB, cho hay tuyến đường có 98 hộ dân bị ảnh hưởng đất đai và công trình vật kiến trúc. Trong đó, nhiều trường hợp có nguồn gốc đất phức tạp, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện thu hồi đất, bồi thường, GPMB.

Trước năm 2014, UBND huyện Núi Thành và UBND tỉnh Quảng Nam cấp sổ hồng cho chín hộ dân có diện tích trong phạm vi hành lang an toàn giao thông trên tuyến đường Quang Trung. Hiện đơn vị đã phối hợp với các cơ quan liên quan để hoàn tất hồ sơ thu hồi đất.

Năm 2018, Thanh tra huyện thực hiện thanh tra đột xuất việc cấp sổ hồng cho một số hộ dân thuộc đường Quang Trung. “Qua kiểm tra, phát hiện chín sổ hồng cấp không đúng theo quy định pháp luật nên UBND huyện yêu cầu thu hồi tiền đã bồi thường cho các hộ này. Hiện UBND huyện đã ban hành quyết định thu hồi số tiền đã bồi thường cho các hộ này” - ông Trí thông tin.

Cũng theo ông Trí, công tác bồi thường, GPMB cơ bản hoàn thành. Dự án chỉ còn vướng vài hộ dân tại các nút giao thông, đơn vị đang tiếp tục phối hợp với địa phương, cơ quan liên quan để thực hiện thu hồi đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư.•

Sẽ hoàn thành tuyến đường trong năm nay

Trao đổi với PV về sự việc trên, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành Lê Văn Sinh cho hay huyện đã nhiều lần họp, vận động người dân bàn giao mặt bằng để dự án sớm hoàn thành. Tuy nhiên, một số hộ dân không đồng tình dẫn đến dự án bị chậm tiến độ.

“Huyện đã chỉ đạo Ban quản lý dự án yêu cầu nhà thầu tiếp tục thi công, cố gắng hoàn thành tuyến đường trong năm nay” - ông Sinh nói.

PV

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm