Đường sắt Bắc - Nam đoạn qua Phú Yên đã thông trở lại

(PLO)- Khi đang thi công dự án gia cố hầm chui đường sắt Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Phú Yên thì xảy ra sạt trượt đất đá, khiến các chuyến tàu phải tạm ngưng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-11, ông Nguyễn Phương Đông, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Phú Yên, cho biết đến 16 giờ cùng ngày đường sắt Bắc - Nam đoạn qua địa phương đã thông, các chuyến tàu đã chạy bình thường.

Theo ông Đông, trưa cùng ngày, tại vị trí hầm chui Chí Thạnh, huyện Tuy An - nơi đang thi công dự án gia cố hầm, cầu yếu của công ty đường sắt - xảy ra sạt trượt đất đá.

Giám đốc Sở GTVT Phú Yên thông tin, theo kế hoạch thi công, mỗi ngày nhà thầu sẽ phong tỏa hầm Chí Thạnh, cho ngưng tàu chạy từ 9 giờ đến 13 giờ để thi công, gia cố. Sau đó sẽ mở phong tỏa để tàu chạy bình thường.

Tuy nhiên, trưa nay khi đơn vị thi công đang lấy đất ở thành hầm thì xảy ra sạt trượt, khối lượng đất, đá đổ ra nhiều hơn dự kiến. "Do vậy, đơn vị thi công phải mất nhiều thời gian hơn để dọn dẹp, vá chỗ đất bị sạt trượt ra làm ảnh hưởng đến giờ tàu chạy theo dự kiến. Đến 16 giờ việc gia cố xong, tàu đã lưu thông qua hầm bình thường", ông Đông thông tin.

Ông Đông nhận định có thể do mấy hôm nay trời mưa nhiều, đất đá ngấm nước nên dễ sạt trượt hơn.

Tối cùng ngày, Công ty đường sắt Phú Khánh xác nhận đường sắt đoạn qua tỉnh Phú Yên đã thông, các chuyến tàu không còn tắc nghẽn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm