Công nhân tử vong ở dự án cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong

(PLO)- Chiếc xe tải ở công trường phục vụ dự án cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong đang lùi thì tông trúng một công nhân đi phía sau khiến người này tử vong tại chỗ. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 7 giờ ngày 12-11, tại công trình thi côngcao tốc Chí Thạnh -Vân Phong thuộc khu phố Long Bình, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Nạn nhân là anh Bùi Khánh Duy (18 tuổi, ngụ Long Bình, thị trấn Chí Thạnh).

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên ông Võ Văn Lanh (43 tuổi, ngụ huyện Tuy An) lái xe ô tô tải biển số Phú Yên, đang lùi xe trên công trình thi công cao tốc thì tông vào anh Bùi Khánh Duy chạy xe máy phía sau. Hậu quả, anh Duy tử vong tại chỗ.

cao tốc.jpg
Cảnh sát phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ việc trên công trình thi công cao tốc. Ảnh: TM

Cảnh sát có mặt sau đó phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân.

Cao tốc Chí Thạnh dài hơn 48 km. Điểm đầu tuyến ở thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, điểm cuối nối Quốc lộ 1 và dự án hầm Đèo Cả tại huyện Đông Hòa. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án 7 thuộc Bộ Giao thông Vận tải.

Dự án cao tốc này được triển khai với hai gói thầu xây lắp với tổng mức đầu tư hơn 10.700 tỉ đồng, khởi công hồi tháng 1-2023, dự kiến hoàn thành vào năm 2025.

Giai đoạn 1 của dự án cao tốc chỉ làm bốn làn xe, rộng 17 m, vận tốc 80 km/h. Trên tuyến cao tốc cũng sẽ xây 32 cây cầu, một hầm dài hơn 1 km, cùng hệ thống đường gom, điện, thoát nước…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm