Đương sự nộp sáu thùng tài liệu, tòa phải hoãn xử

TAND TP.HCM đã phải hoãn xử và quyết định dời phiên tòa đến ngày 24-9. Lý do: Tòa cần thêm thời gian để nghiên cứu tài liệu.

Cũng ngay phần chuẩn bị phiên xử, một luật sư của bị cáo đã yêu cầu thư ký báo HĐXX không cho nhà báo chụp ảnh và thông tin vụ án. Sau đó, thư ký tòa thông báo lại là chuyện không cho chụp ảnh thì có thể nhưng việc không cho báo chí thông tin về vụ án thì không thể, vì báo chí được thực hiện các quyền của mình theo đúng luật.

Vụ án có ba bị cáo là Lữ Cẩm Hy, Diệp Kinh Chi và Phó Vi Nhất cùng bị truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ, lợi dụng chính sách quản lý tài chính sơ hở, quy định về tài khoản chênh lệch tỉ giá giữa USD/Đài tệ/Việt Nam đồng của Công ty China Airlines tại TP.HCM, các bị cáo là nhân viên kế toán, thu ngân đã câu kết với nguyên trưởng phòng Kế toán của công ty để chiếm đoạt một phần tiền thu vào hằng ngày. Sau đó bằng thủ đoạn làm phiếu định khoản đưa số tiền chiếm đoạt vào khoản khách hàng nợ, tài khoản chênh lệch tỉ giá để hợp thức hóa hoặc cùng với ông Loo Shan Kwang làm thủ tục chuyển tiền từ nước ngoài vào tài khoản tạm thu rồi rút tiền mặt chia nhau. Cáo trạng xác định các bị cáo chiếm đoạt khoảng 17 tỉ đồng nhưng phía nguyên đơn dân sự cho rằng con số lên tới 380 tỉ đồng...

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm