Em gái lừa chiếm đoạt sổ hồng của chị đi cầm cố tiền tỉ

Ngày 7-3, TAND tỉnh Trà Vinh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Ha Li Ma (49 tuổi, ngụ phường 6, TP Trà Vinh) 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 3 năm tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo cáo trạng, để có tiền tiêu xài và trả nợ, Ma nảy sinh ý định lừa bán đất để chiếm đoạt tiền. 

Từ tháng 9 đến 12-2020, Ma nói dối với chị ruột (là chị A.) rằng việc thửa đất tại xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành nằm trong diện quy hoạch, Nhà nước cần xem xét lại bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm thủ tục bồi thường và một thửa đất tại xã Long Đức, TP Trà Vinh có người cần mua, muốn xem giấy tờ đất.

Bị cáo Ha Li Ma. Ảnh: HỒ GIANG

Tin tưởng, bà A. đã giao hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho em gái. Sau đó, Ma thuê người tên Minh trên mạng xã hội (không rõ địa chỉ) để làm giả hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, một giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, một giấy chứng minh nhân dân.

Sau đó, Ma đưa hai giấy chứng nhận giả cho bà A. còn mình thì đem giấy thật đến tiệm cầm đồ của ông T. (TP Trà Vinh) cầm cố giá 1,8 tỉ đồng. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm