Fan Hàn chưng hửng với HLV Klinsmann nhưng vẫn tính hai trận thắng nữa

(PLO)- Fan Hàn Quốc chưng hửng với cách làm việc của HLV Klinsmann trong chiến dịch vòng loại World Cup 2026/Asian Cup 2027 của đội nhà.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-11, tuyển Hàn Quốc tiếp Singapore trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên bảng C (Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc và Singapore) vòng loại Asian Cup 2027/World Cup 2026, nhưng sáng 13-11, HLV Klinsmann mới đáp chuyến bay từ California đến Seoul.

Báo chí Hàn Quốc có mặt rất đông để đón chiến lược gia người Đức và báo chí hỏi: “Trước mắt là vòng loại World Cup, sao ông không ở Hàn Quốc để theo dõi phong độ cầu thủ đá tại K-League mà về nhà (gia đình Klinsmann ở California)?

Klinsmann-1.jpg
Những Son Heung-min, Hwang Hee-chan, Lee Kang-in, Kim Min-jae sẽ cùng Hàn Quốc đối đầu với Singapore và Trung Quốc. Ảnh: Yonhap

Không một thoáng suy nghĩ, cựu danh thủ Đức trả lời mang tính đốp chát ngay: “Tôi là HLV đội tuyển Hàn Quốc chứ không phải HLV K-League mà theo dõi các trận K-League?!”. Hàng trăm nhà báo Hàn Quốc chưng hửng. Sau đó thông tin được nhanh chóng đưa lên báo mạng và tiếp đến, nhiều fan nghi ngờ Klinsmann sẽ khó trụ nổi ở tuyển Hàn Quốc.

Nhiều ý kiến cho rằng, cách quản lý của HLV Klinsmann là thiếu sâu sát với đội tuyển Hàn Quốc. Làm HLV tuyển Hàn Quốc mà Klinsmann lại sống ở Mỹ nhiều hơn ở Hàn Quốc, chỉ ba ngày trước khi đội tuyển đá thì ông từ Mỹ mới bay đến Hàn Quốc làm việc.

Tuy nhiên dư luận nước này vẫn “tính” rằng chuỗi trận toàn thắng của tuyển Hàn Quốc dưới thời Klinsmann sẽ kéo đến con số 4. fan Hàn tính luôn cả hai trận giao hữu đánh bại Tunisia 4-0 và thắng Việt Nam 6-0 hồi tháng 10, rồi tính hai trận vòng loại World Cup 2026/Asian Cup 2027 tới tiếp Singapore (ngày 16-11) và sang Thẩm Quyến làm khách trước tuyển Trung Quốc (ngày 21-11) mà Hàn Quốc sẽ tiếp tục dễ dàng có hai chiến thắng nữa.

Thật vậy, hai đội tuyển Singapore và Trung Quốc không phải là đối thủ của Hàn Quốc. Mặt khác dư luận Hàn Quốc nói rằng, nhiệm vụ chính của HLV Klinsmann không phải là đưa tuyển Hàn Quốc đến vòng chung kết World Cup hay Asian Cup mà cái chính là phải vô địch Asian Cup đầu năm tới và đưa tuyển Hàn Quốc vào sâu World Cup 2026. Còn việc đưa Hàn Quốc đến hai VCK trên thì ai cũng làm được (!?).

Trước đây, khi LĐBĐ Hàn Quốc mời HLV Klinsmann thay HLV Paulo Bento thì dư luận Hàn Quốc đã hoài nghi huyền thoại của bóng đá Đức rồi. Một cầu thủ lớn của bóng đá thế giới nhưng làm công tác huấn luyện tại Mỹ rất tệ, trong đó, tuyển Mỹ dưới thời Klinsmann không thể góp mặt ở World Cup 2018.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm