FBI bắt 3 người vụ bạo loạn Điện Capitol

(PLO)- FBI bắt 3 người bị cáo buộc liên quan vụ tấn công Điện Capitol ngày 6-1-2021.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-1, Cục Điều tra Liên bang (FBI) cho biết đã bắt 3 người, với cáo buộc liên quan vụ tấn công Điện Capitol ngày 6-1-2021, theo hãng tin AFP.

Theo FBI, những người này – Jonathan Pollock, Olivia Pollock và Joseph Hutchinson - bị bắt vào sáng sớm 6-1 tại một trang trại ở bang Florida (miền nam nước Mỹ).

Những người này sẽ bị xét xử tại toà án liên bang ở trung tâm thành phố Ocala (Florida, Mỹ).

Ba nghi phạm phải đối mặt với nhiều cáo buộc, bao gồm hành hung và chống cự các công chức cũng như gây rối trật tự trong khuôn viên Điện Capitol, theo AFP.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Jonathan Pollock đã hành hung một số sĩ quan cảnh sát, bao gồm kéo một cảnh sát xuống cầu thang, tấn công bằng đầu gối và đấm vào cổ những cảnh sát khác.

Ngoài ra, Joseph Hutchinson và Olivia Pollock - em gái của Jonathan Pollock – cũng tấn công một số cảnh sát khác.

capitol-654.jpg
Hình ảnh vụ bạo loạn ở Điện Capitol ngày 6-1-2021. Ảnh: AFP

Cho đến nay, gần 1.300 người bị cáo buộc liên quan đến cuộc bạo loạn ở Điện Capitol. Các công tố viên gọi đây là cuộc nổi dậy nhằm giữ chân ông Donald Trump ở Nhà Trắng.

Hầu hết những người này bị cáo buộc xâm nhập trái phép Điện Capitol hoặc gây thiệt hại tài sản. Khoảng 350 người bị cáo buộc hành hung các cảnh sát hoặc chống lại việc bắt giữ.

Trước đó, vào tháng 5-2023, bồi thẩm đoàn ở Washington (Mỹ) đã kết tội 4 thành viên của nhóm cực hữu Proud Boys với tội danh chủ mưu nổi loạn, theo hãng tin CNN.

Cựu Tổng thống Donald Trump hiện đang nỗ lực giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới. Tuy nhiên, ông Trump đang phải đối mặt với các cáo buộc âm mưu nhằm lật ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2020 và dính líu đến vụ tấn công ngày 6-1-2021.

Ông Trump chưa bao giờ thừa nhận thất bại trước Tổng thống Joe Biden và phủ nhận xúi giục những người ủng hộ ông tham gia cuộc bạo loạn. Tuy nhiên, một cuộc điều tra sau đó đã kết luận rằng cuộc bạo loạn là do ông Trump chủ mưu, theo tờ South China Morning Post.

Ngày 6-1, vào ngày tròn 3 năm xảy ra vụ bạo loạn ở Điện Capitol, ông Trump tiến hành chiến dịch tranh cử tại bang Iowa, với tuyên bố sẽ giành chiến thắng.

Trong bài phát biểu kéo dài 2 giờ ở Newton (bang Iowa), khi nói về những người bị bỏ tù do liên quan vụ tấn công, ông Trump đã mô tả họ là những “con tin”. Đồng thời, ông nói rằng nếu đắc cử, ông sẽ ân xá cho những người đó, theo tờ South China Morning Post.

Tháng 12-2023, Toà án Tối cao bang Colorado (Mỹ) đã quyết định loại bỏ cựu Tổng thống Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang này vì liên quan cuộc bạo loạn Điện Capitol, theo hãng tin CNN.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm