Cảnh sát Mỹ bắt người đàn ông dọa đánh bom gần Điện Capitol

Ngày 19-8, người đàn ông đã đầu hàng cảnh sát vài giờ sau tuyên bố xe bán tải của anh ta đỗ gần tòa nhà Quốc hội Mỹ có mang bom và đe dọa đánh bom khu vực, hãng Reuters đưa tin.

Cảnh sát Quốc hội Mỹ Thomas Manger cho biết rằng người đàn ông nói trên, được xác định là Floyd Ray Roseberry, 49 tuổi, đã đỗ xe trên vỉa hè bên ngoài Thư viện Quốc hội Mỹ sáng ngày 19-8. Viên cảnh sát cho biết thêm rằng các đơn vị chiến thuật đã bắt giữ người đàn ông mà không có sự cố nào xảy ra.

 Xe bán tải của người đàn ông đỗ gần Điện Capitol. Nguồn: MSNBC

Sau khi nhận được thông tin xe bán tải có chứa bom, cảnh sát đã tiến hành phong tỏa các con đường xung quanh khu vực Điện Capitol và sơ tán các tòa nhà gần đó.

Cảnh sát cho biết họ tìm thấy vật liệu có thể chế tạo bom, nhưng không có bom trong xe tải. Các nguồn tin cho biết dường như ông Roseberry đã hành động một mình. Cảnh sát hiện chưa xác định động cơ của người này là gì.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm