Mục đích chuyến công du châu Á của Phó Tổng thống Mỹ

Ngày 19-8, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết chuyến công du tới Việt Nam và Singapore của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris thể hiện sự cam kết của Mỹ về một "Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở" và khẳng định Mỹ luôn hiện diện trong khu vực, hãng Reuters đưa tin.

Chuyến công du châu Á của bà Harris nhằm mục đích thiết lập mối quan hệ sâu sắc hơn với mạng lưới các đồng minh của Washington ở Đông Nam Á - nơi mà Mỹ coi là chìa khóa để kìm chế tham vọng bành trướng của Trung Quốc.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. Ảnh: REUTERS

Đầu tháng này, một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết trọng tâm trong chuyến công du của Phó Tổng thống sẽ là bảo vệ các quy tắc quốc tế ở Biển Đông, củng cố vai trò lãnh đạo của Mỹ và mở rộng hợp tác an ninh trong khu vực, khẳng định Đông Nam Á và AĐD-TBD là khu vực thực sự quan trọng đối với Mỹ.

Ngày 19-8, quan chức này cho biết thêm rằng bà Harris sẽ tiếp tục xử lý các vấn đề liên quan đến Afghanistan trong chuyến công du châu Á sắp tới.

Bà Harris sẽ đến Singapore vào ngày 22-8 và sau đó sẽ đến Việt Nam vào ngày 24-8. Theo đó, bà Harris sẽ là Phó Tổng thống Mỹ đầu tiên thăm Việt Nam.

Mỹ: Ông Ghani “không còn là nhân vật quan trọng ở Afghanistan”
Mỹ: Ông Ghani “không còn là nhân vật quan trọng ở Afghanistan”
(PLO)- Ngày 18-8, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman nói rằng ông Ashraf Ghani, người đã từ chức tổng thống Afghanistan và rời khỏi đất nước khi Taliban tiến vào Kabul, đã “không còn là nhân vật quan trọng ở Afghanistan”, theo hãng thông tấn Anadolu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm