Taliban kêu gọi người dân Afghanistan đoàn kết khi biểu tình lan đến Kabul

Taliban kêu gọi các lãnh tụ của Afghanistan thúc giục người dân Afghanistan đoàn kết khi các cuộc biểu tình phản đối việc lực lượng này tiếp quản chính phủ lan rộng đến nhiều thành phố hơn vào ngày 19-8, bao gồm cả thủ đô Kabul, hãng Reuters đưa tin.

Theo một nhân chứng, một số người đã thiệt mạng khi các chiến binh Taliban xả súng vào một đám đông ở phía đông thành phố Asadabad (Afghanistan). Một nhân chứng khác cho biết có tiếng súng gần một cuộc biểu tình ở Kabul, song có vẻ chỉ là các đợt bắn chỉ thiên của Taliban.

Người dân cầm quốc kỳ Afghanistan biểu tình phản đối Taliban. Ảnh: REUTERS

Một video trên mạng xã hội cho thấy, vào ngày kỷ niệm độc lập Afghanistan (19-8), một đám đông ở Kabul vẫy quốc kỳ Afghanistan với khẩu hiệu "lá cờ của chúng tôi, danh tính của chúng tôi". Tại một số cuộc biểu tình ở những nơi khác, truyền thông đưa tin người dân đã xé lá cờ trắng của Taliban.

Trước tình hình trên, Taliban kêu gọi người dân Afghanistan đoàn kết, đồng thời kêu gọi tất cả các thủ lĩnh cố gắng thuyết phục người dân không rời khỏi đất nước.

Kể từ khi chiếm Kabul vào 15-8, Taliban đã hành động theo hướng ôn hòa hơn, nói rằng họ muốn hòa bình, sẽ không trả thù “kẻ thù cũ” và sẽ tôn trọng quyền của phụ nữ trong khuôn khổ luật Hồi giáo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm