Fernandes chê Manchester United chưa đủ thông minh

(PLO)- Đội trưởng Bruno Fernandes chê Manchester United chưa đủ thông minh trong việc kiểm soát các trận đấu tại Champions League.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Fernandes chê Manchester United
Fernandes ăn mừng bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0. Ảnh: GETTY IMAGES

Sau khi dẫn trước hai bàn, đội chủ sân Old Trafford đã để CLB của Thổ Nhĩ Kỳ - Galatasaray san hòa 3-3 kịch tính trong trận đấu diễn ra sáng nay (30-11).

Kết cục khiến gã khổng lồ nước Anh đứng trước nguy cơ bị loại từ vòng bảng, với chỉ một trận thắng duy nhất sau năm trận mở màn.

Để có thể lọt vào vòng 16 đội, “điều kiện cần” là Man United phải đánh bại nhà vô địch Đức - Bayern Munich trên sân nhà, đồng thời trông chờ “điều kiện đủ” là kết quả có lợi giữa Copenhagen và Galatasaray trong lượt đấu cuối của bảng A.

Tuy nhiên, những gì người hâm mộ thực sự ấn tượng về Quỷ đỏ tại đấu trường Champions League là những cơ hội bị các học trò HLV Ten Hag bỏ lỡ cực kỳ đáng tiếc.

Tại cuộc chạm trán trên sân nhà vào tháng 10, Man United từng hai lần dẫn trước Galatasaray trước khi thua ngược 2-3. Tình huống tương tự cũng xảy ra hồi đầu tháng, Quỷ đỏ dẫn trước hai bàn trước khi thua ngược 3-4 Copenhagen trên sân khách.

Đến trận làm khách trên sân Rams Park ở Istanbul, Fernandes lập công ấn tượng đưa Man United dẫn 2-0 chỉ trong vòng 20 phút. Sau đó Quỷ đỏ tiếp tục dẫn 3-1, từ pha lập công của Scott McTominay chỉ sau một giờ tranh tài.

Tuy nhiên, hai sai lầm chết người của thủ môn Andre Onana đã tạo điều kiện cho Hakim Ziyech và Kerem Akturkoglu giành lại 1 điểm quí giá cho Galatasaray.

fernandes-chi-trich-manchester-united-1.jpg
Tuyển thủ Bồ Đào Nha, Fernandes thất vọng sau trận hòa Galasataray.

Chia với TNT Sports, Fernandes chê Manchester United: “Quá tệ hại. Những gì chúng tôi làm ở Champions League là chưa đủ, chúng tôi phải kiểm soát được các trận đấu của mình. Đây không phải là lần đầu tiên. Kể cả ở trận gặp Copenhagen, tôi hiểu chúng tôi có ít hơn một cầu thủ, nhưng chúng tôi đã dẫn trước 3-2 và phải bảo toàn được kết quả.

Chúng tôi đã dẫn trước hai bàn và có quá nhiều cơ hội để kết thúc trận đấu nhưng chúng tôi chưa đủ quyết tâm. Chúng tôi phải hiểu rõ những cuộc đối đầu như thế này. Ở giai đoạn này, bạn phải đủ thông minh và quản lý trận đấu tốt hơn. Mọi người chúng tôi phải cùng đứng lên và chịu trách nhiệm về những sai lầm của mình”.

fernandes-chi-trich-manchester-united-4.png
Hakim Ziyech ghi bàn thắng thứ hai vào lưới Man United. Ảnh: REUTERS

Ở những phút cuối hấp dẫn khi cả hai đội đều nỗ lực để giành chiến thắng, trận đấu chứng kiến ​​​​17 cú sút từ các cầu thủ Man United trong khi các cầu thủ Galatasaray cũng tung đến 16 cú dứt điểm.

Đội trưởng Fernandes có cơ hội tốt ghi bàn ấn định trận thắng nhưng nỗ lực ở phút 85 của tuyển thủ Bồ Đào Nha lại đi chệch cột dọc.

Tại lượt trận cuối bảng A Champions League, Manchester United (4 điểm) chỉ có thể đi tiếp nếu thắng Bayern Munich (13 điểm), đồng thời trận Galatasaray (5 điểm) gặp FC Copenhagen (5 điểm) kết thúc với tỉ số hòa. Điều này đồng nghĩa đoàn quân của Erik Ten Hag đã không thể nắm quyền tự quyết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm