Ga Sài Gòn vào cao điểm phục vụ người dân về quê dịp tết 2023

(PLO)- Ga Sài Gòn bắt đầu nhộn nhịp không khí tết với hàng ngàn hành khách về quê và 18-19 chuyến tàu mỗi ngày. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Những ngày này, không khí tết tại ga Sài Gòn đã bắt đầu nhộn nhịp khi ngành đường sắt phục vụ 18-19 chuyến tàu mỗi ngày với hàng ngàn người dân.

Ngày 16-1 (tức 25 âm lịch), nhiều người dân về quê đón tết sớm bằng tàu hoả.

Ngày 16-1 (tức 25 âm lịch), nhiều người dân về quê đón tết sớm bằng tàu hoả.

Ghi nhận của PV lúc 15 giờ 30 ngày 16-1, khá đông hành khách đã đến để làm thủ tục lên chuyến tàu SE 20 (xuất phát tại ga Sài Gòn lúc 16 giờ 10 và đến ga Hà Nội lúc 10 giờ). Nhiều hành khách chia sẻ, ngoài tâm trạng háo hức được về quê, nhiều người cũng tranh thủ ra ga tàu sớm theo khuyến cáo của ngành đường sắt.

Những hành khách có mặt ở sân ga đa phần sống ở các tỉnh miền Bắc, nhiều gia đình gồm vợ chồng, con cái, cha mẹ cả sáu người cùng lên tàu về quê đón tết. Bên cạnh đó, cũng nhiều người thân tiễn vợ, chồng hay gia đình mình về quê đón tết. Những vị khách về quê dịp tết cũng mang đồ đạc lỉnh kỉnh với nhiều quà tết và khuôn mặt hiện rõ niềm vui sau một năm làm việc vất vả.

Nhiều gia đình đến ga Sài Gòn bằng xe công nghệ.

Nhiều gia đình đến ga Sài Gòn bằng xe công nghệ.

Chị Lan tiễn chồng về Thanh Hoá trên chuyến tàu SE20 cho biết, chị tiễn hai bố con về quê trước, còn chị năm nay ở lại TP.HCM. Chị đã mua vé hết 2,5 triệu đồng nhưng chị vẫn lựa chọn đi tàu vì độ an toàn cao.

“Mọi năm tôi thường về bằng máy bay, nhưng năm nay gia đình tôi quyết định về quê bằng tàu hoả để cho con trải nghiệm đường sắt như thế nào và có thể ngắm được nhiều cảnh sắc Việt Nam hơn”- chị Lan chia sẻ.

Chị Như Ý bịn rịn chia tay hai bố con về quê sớm.

Chị Như Ý bịn rịn chia tay hai bố con về quê sớm.

Gia đình chị Như Ý (quận Tân Phú, TP.HCM), cũng mua vé về Quảng Ngãi cho biết chị đi chuyến tàu khởi hành lúc 16 giờ 40.

“Hôm nay chồng và con về quê trước, tôi thì đến 29 Tết mới về. Vé tàu tôi mua hơn 2 triệu đồng một người. Theo tôi chỉ có đợt dịch vừa qua là giá tàu rẻ thôi chứ như dịp Tết sẽ tăng. Dịp Tết thì người dân về quê khá đông nhưng tôi thấy không có bất cập gì”- chị Ý cho biết.

Ngành đường sắt khuyến cáo người dân đến trước giờ tàu chạy khoảng 30 phút.

Ngành đường sắt khuyến cáo người dân đến trước giờ tàu chạy khoảng 30 phút.

Ông Nguyễn Ánh Luyện, Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn, cho biết người dân có nhu cầu mua vé thì nên vào trực tiếp bên trong điểm bán vé tại ga Sài Gòn, không nên mua vé tại những người không thuộc ngành đường sắt. Hoặc gọi điện thoại tổng đài để được tư vấn, không nên nghe thông tin ngoài để mua vé không chính thống, vé đã cạo sửa sẽ bị mất tiền.

“Để kiểm tra vé tàu hỏa, hành khách truy cập vào website www.dsvn.vn, mục “kiểm tra vé”. Sau đó nhập đầy đủ các thông tin trên vé tàu vào như mã vé, mác tàu, ga đi, ga đến, ngày đi, số giấy tờ và ấn “kiểm tra vé”. Nếu hiển thị “vé điện tử của bạn hoàn toàn hợp lệ” thì hành khách sử dụng vé để đi tàu bình thường, nếu hiển thị “không tìm thấy vé điện tử phù hợp” thì quý khách liên hệ nhà ga hoặc tổng đài 19006469 để được hỗ trợ”- ông Luyện nói.

Hành khách mang khá nhiều đồ đạc làm quà về quê.

Hành khách mang khá nhiều đồ đạc làm quà về quê.

Đa số người dân đi tàu về các tỉnh miền Trung và miền Bắc.

Đa số người dân đi tàu về các tỉnh miền Trung và miền Bắc.

Một gia đình nhiều thế hệ cũng đến ga Sài Gòn sớm để làm thủ tục.

Một gia đình nhiều thế hệ cũng đến ga Sài Gòn sớm để làm thủ tục.

Các bạn sinh viên cũng chọn ngày 16-1 để về quê.

Các bạn sinh viên cũng chọn ngày 16-1 để về quê.

Các em nhỏ háo hức khi được trải nghiệm tàu hoả.

Các em nhỏ háo hức khi được trải nghiệm tàu hoả.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm