Gần 107.000 thí sinh Hà Nội làm thủ tục dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT

(PLO)-  Sáng 17-6, gần 107.000 thí sinh Hà Nội đến điểm thi để làm thủ tục cho Kỳ thi vào lớp 10 năm học 2022- 2023.
Ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Bắc Thăng Long, huyện Đông Anh, TP Hà Nội, ngay từ sáng nhiều thí sinh đã có mặt để làm các thủ tục cần thiết trước khi bước vào Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Bắc Thăng Long, huyện Đông Anh, TP Hà Nội, ngay từ sáng nhiều thí sinh đã có mặt để làm các thủ tục cần thiết trước khi bước vào Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Các thí sinh được yêu cầu đo thân nhiệt, đeo khẩu trang để phòng chống dịch COVID-19.

Các thí sinh được yêu cầu đo thân nhiệt, đeo khẩu trang để phòng chống dịch COVID-19.

Cô Nguyễn Thị Phong Lan, điểm trưởng điểm thi cho biết, điểm thi có 23 phòng thi, với 552 thí sinh.

Cô Nguyễn Thị Phong Lan, điểm trưởng điểm thi cho biết, điểm thi có 23 phòng thi, với 552 thí sinh.

Điểm thi đã tuân thủ tuyệt đối quy chế thi, công tác phòng chống dịch và hỗ trợ tích cực cho thí sinh cũng như phụ huynh trước và trong đợt thi. Điểm thi cũng phối hợp tích cực với cơ quan chức năng địa phương để đảm bảo công tác an toàn cho kỳ thi.

Điểm thi đã tuân thủ tuyệt đối quy chế thi, công tác phòng chống dịch và hỗ trợ tích cực cho thí sinh cũng như phụ huynh trước và trong đợt thi. Điểm thi cũng phối hợp tích cực với cơ quan chức năng địa phương để đảm bảo công tác an toàn cho kỳ thi.

Tại phòng thi, các thí sinh được nghe phổ biến nội quy, rà soát, đối chiếu lại thông tin.

Tại phòng thi, các thí sinh được nghe phổ biến nội quy, rà soát, đối chiếu lại thông tin.

Được biết, 107.000 thí sinh Hà Nội đến điểm thi để làm thủ tục cho Kỳ thi vào lớp 10 năm học 2022- 2023. Ngày 18-6, các thí sinh sẽ bước vào ngày thi đầu tiên.

Được biết, 107.000 thí sinh Hà Nội đến điểm thi để làm thủ tục cho Kỳ thi vào lớp 10 năm học 2022- 2023. Ngày 18-6, các thí sinh sẽ bước vào ngày thi đầu tiên.

Giám thị hướng dẫn tỉ mỉ cho thí sinh, phổ biến quy định mới về việc những vật dụng không được phép mang vào phòng thi phải để cách phòng thi ít nhất 25 m và thống nhất với thí sinh về cách gửi/cách lấy đồ sau khi hết giờ thi, tránh hiện tượng thất lạc hoặc mất đồ.

Giám thị hướng dẫn tỉ mỉ cho thí sinh, phổ biến quy định mới về việc những vật dụng không được phép mang vào phòng thi phải để cách phòng thi ít nhất 25 m và thống nhất với thí sinh về cách gửi/cách lấy đồ sau khi hết giờ thi, tránh hiện tượng thất lạc hoặc mất đồ.

Điểm thi Trường THPT Bắc Thăng Long cũng bố trí phòng thi dự phòng, đảm bảo cách ly y tế khi có thí sinh mắc COVID-19. Tại điểm thi có một thí sinh mắc COVID-19 đó là thí sinh Nguyễn Quốc Huy. Hiện, sức khoẻ thí sinh bình thường và vẫn đủ sức khoẻ nên Quốc Huy có đơn xin tự nguyện dự thi.

Điểm thi Trường THPT Bắc Thăng Long cũng bố trí phòng thi dự phòng, đảm bảo cách ly y tế khi có thí sinh mắc COVID-19. Tại điểm thi có một thí sinh mắc COVID-19 đó là thí sinh Nguyễn Quốc Huy. Hiện, sức khoẻ thí sinh bình thường và vẫn đủ sức khoẻ nên Quốc Huy có đơn xin tự nguyện dự thi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm