Giả chủ tịch xã khuyên 'lướt sóng đất', chiếm đoạt tiền tỉ

(PLO)- Nữ bị cáo lôi kéo người từng góp vốn làm ăn đi "lướt sóng đất" và lập tài khoản Zalo lấy tên chủ tịch xã nhắn tin bảo chị này "yên tâm đầu tư".
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-3, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Thái Thị Phương Anh (28 tuổi, trú xã Hưng Đông, TP Vinh, Nghệ An) 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, năm 2021, Phương Anh bị vỡ hụi nên nảy sinh ý định lừa tiền chị NTT là người từng góp vốn kinh doanh thực phẩm với mình. Sẵn cơn sốt bất động sản, bị cáo rủ chị T “chung vốn đi lướt sóng đất, lấy tiền lời chia nhau”.

Bị cáo Thái Thị Phương Anh tại phiên tòa sơ thẩm

Bị cáo Thái Thị Phương Anh tại phiên tòa sơ thẩm

Thời gian này, địa bàn TP Vinh đang xảy ra dịch COVID-19 nên bị cáo thường dùng tài khoản Zalo để nhắn tin nói chuyện, lôi kéo chị T "lướt sóng đất" và nói có một lô đất chủ sở hữu cần tiền nên bán rẻ.

Phương Anh còn lập tài khoản Zalo giả chủ tịch xã nhắn tin qua lại với chị T với nội dung "yên tâm đầu tư đất với Phương Anh đi, có gì bác sẽ đứng sau giúp đỡ".

Chị T tưởng thật nên đã đi rút tiền và vay mượn, huy động thêmđưa cho Phương Anh kinh doanh bất động sản. Từ ngày 6-9-2021 đến 6-10-2021, chị T đã chuyển cho bị cáo gần 1,2 tỉ đồng.

Nhận được số tiền trên, Anh mang đi tiêu xài, không mua sáu lô đất như đã nói với chị T. Khi chị T gọi điện, nhắn tin vào Zalo mang tên chủ tịch xã thì nhận được tin nhắn hồi âm “đang bận họp”… Sau đó, chị T biết mình bị lừa nên đã tố cáo đến cơ quan công an.

Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải, xin được xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về làm lại cuộc đời.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm