Gia Lai: 2 năm có đến 360 cán bộ, công chức, viên chức thôi việc

(PLO)- 360 cán bộ, công chức, viên chức ở Gia Lai nghỉ việc trong gần hai năm nay. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Ngày 20-10, Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai cho biết đã báo cáo Bộ Nội vụ tình hình cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh này thôi việc.

Theo thống kê của Sở Nội vụ Gia Lai, từ tháng 1-2020 đến nay có 360 cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh này thôi việc. Trong đó, có 37 công chức, còn lại là viên chức.

Nhiều kiểm lâm ở Gia Lai nghỉ việc khiến tỉnh này thiếu lực lượng bảo vệ rừng. Ảnh: LK.

Nhiều kiểm lâm ở Gia Lai nghỉ việc khiến tỉnh này thiếu lực lượng bảo vệ rừng. Ảnh: LK.

Đối với công chức cấp tỉnh có 24 người xin thôi việc, cấp huyện 13 người. Trong những người nghỉ việc, có năm người trình độ thạc sĩ, 32 đại học.

Cơ quan có công chức, viên chức nghỉ việc nhiều nhất là Sở NN&PTNT với bảy người, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND, Văn phòng UBND tỉnh, các sở Nội vụ, Xây Dựng, Công Thương, TN&MT, GD&ĐT… đều có công chức xin thôi việc.

Viên chức nghỉ việc nhiều nhất là ở bậc giáo dục phổ thông với 125 người, ngành y tế 115 người.

Sở Nội vụ Gia Lai đề xuất ba giải pháp để thu hút, giữ chân công chức, viên chức là nâng cao thu nhập, tạo cơ hội thăng tiến, giảm áp lực công việc...

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Đình Tiến, Giám đốc Sở Nội vụ Gia Lai, nói “Hiện nay mức lương của cán bộ nhìn chung thấp, trong khi áp lực công việc cao khiến nhiều người xin thôi việc, ra làm ngoài. Trước đây, còn xảy ra tình trạng “ngồi chơi xơi nước” nhưng hiện nay rất hiếm, thậm chí cán bộ phải làm tăng giờ, làm thêm cả ngày nghỉ mới hoàn thành khối lượng công việc”.

Trong năm học 2022-2023 ngành giáo dục tỉnh Gia Lai thiếu 4.481 giáo viên, nhân viên giáo dục.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm