Giả làm người mua, chạy thử xe từ Phú Yên vào TP.HCM để bán

TAND TP Tuy Hòa, Phú Yên vừa tuyên phạt bị cáo Trần Văn Thống (SN 1993, trú huyện Giồng Riềng, Kiên Giang) hai năm sáu tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cộng với bản án của TAND huyện Hóc Môn, TP.HCM, tổng hợp hình phạt chung bị cáo phải chấp hành là ba năm tù.

Theo tòa, hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người bị hại được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Bị cáo có nhân thân xấu, ngày 10-5-2019 bị TAND huyện Hóc Môn xử phạt sáu tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng chưa thi hành án. Do đó, cần phải xử phạt bị cáo mức án nghiêm khắc.

Theo cáo trạng, ngày 24-8-2020, Thống thấy anh Lê Hồng Phong rao bán xe mô tô phân khối lớn hiệu Honda CB1100 trên trang mạng.

Thống liên lạc với anh Phong, tự xưng là “Hòa” quê ở Quảng Nam, làm công ty xây dựng ở TP Tuy Hòa và hẹn anh Phong ngày 26-8-2020 sẽ đến mua xe.

Để tạo thêm lòng tin cho anh Phong, Thống tìm người đóng vai thợ sửa xe đi cùng để kiểm tra xe trước khi mua.

Đến hẹn, Thống cùng hai người được nhờ đóng vai thợ sửa xe đến gặp anh Phong tại tầng trệt nhà hàng Phú Anh, phường 5, TP Tuy Hòa. 

Khi gặp, Thống yêu cầu anh Phong đưa chìa khóa chạy thử kiểm tra xe và được anh Phong đồng ý. Thống nổ máy chạy thử rồi chạy luôn vào TP.HCM bán được 73 triệu đồng. Số tiền này, Thống trả nợ, tiêu xài cá nhân. 

Theo định giá, xe mô tô nhãn hiệu Honda CB1100 trị giá 100 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm