Giá USD chợ đen rơi tự do

(PLO)- Trong khi tỉ giá USD/VND ngân hàng gần như đứng yên, USD trên thị trường tự do lao dốc mạnh, giảm hơn 1.200 đồng so với đầu tháng 11. 

Ngày 22-12, tỉ giá trung tâm giữa VND và USD do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ở mức 25.149 VND/USD, tăng nhẹ 1 đồng so với phiên liền trước.

Giá USD tại các ngân hàng thương mại chỉ nhích thêm 1 đồng. Vietcombank niêm yết giá mua tiền mặt 26.096 đồng/USD và bán ra 26.406 đồng/USD. Trong khi đó, Eximbank giảm 20 đồng ở chiều mua nhưng tăng 1 đồng ở chiều bán so với cuối tuần trước, đưa tỉ giá về 26.090 đồng/USD (mua) và 26.406 đồng/USD (bán).

Trái ngược với sự ổn định trong hệ thống ngân hàng, thị trường tự do tiếp tục chứng kiến đà lao dốc nhanh của đồng bạc xanh. Đầu giờ chiều nay, USD chỉ còn được mua vào quanh 26.690 đồng và bán ra 26.820 đồng, giảm khoảng 60 đồng so với cuối tuần trước và “bốc hơi” hơn 1.200 đồng so với đầu tháng 11.

Giá USD tự do tiếp tục giảm mạnh. Ảnh minh họa

Nếu so với thời điểm đầu tháng 11, khi USD trên thị trường tự do từng tăng trên 8,5% so với đầu năm, mức giảm hiện tại cho thấy sự đảo chiều khá rõ. Tính đến nay, USD tự do chỉ còn tăng chưa tới 4% so với đầu tháng 1-2025, trong khi tỉ giá tại các ngân hàng thương mại mới tăng khoảng 3,5% so với đầu năm, cho thấy trạng thái hạ nhiệt đáng kể của thị trường ngoại tệ.

Báo cáo dự báo triển vọng kinh tế Việt Nam quý I-2026 do Bộ phận Nghiên cứu Thị trường và Kinh tế Toàn cầu của Ngân hàng UOB vừa công bố cho thấy đồng VND nhiều khả năng khép lại năm với năm thứ tư liên tiếp mất giá so với USD.

Dù các bất định liên quan đến thuế quan vẫn tạo sức ép nhất định lên tâm lý thị trường, đà tăng trưởng GDP vượt kỳ vọng đã đóng vai trò “đệm giảm sốc”, giúp hạn chế đáng kể mức suy yếu của nội tệ.

Theo đánh giá của UOB, tính từ đầu năm đến nay, VND mới giảm khoảng 3,5% so với USD, mức biến động được xem là khá khiêm tốn và tương đồng với các năm gần đây.

Diễn biến tỉ giá tương đối ổn định phản ánh hiệu quả điều hành của Ngân hàng Nhà nước khi cơ quan này duy trì lãi suất điều hành ở mức 4,5%/năm xuyên suốt năm. Đồng thời chủ động can thiệp thị trường ngoại hối nhằm kìm hãm các cú biến động mạnh, qua đó giữ ổn định mặt bằng tỉ giá trong bối cảnh nhiều yếu tố rủi ro bên ngoài gia tăng.

Bước sang năm 2026, triển vọng của VND được đánh giá tiếp tục đối mặt với những thách thức nhất định so với nhiều đồng tiền trong khu vực, ngay cả trong kịch bản USD được dự báo hạ nhiệt trên thị trường quốc tế.

Theo kịch bản dự báo, tỉ giá USD/VND nhiều khả năng neo ở vùng cao trong nửa đầu năm 2026 trước khi hạ nhiệt dần về cuối năm, với các mốc lần lượt khoảng 26.300 đồng/USD trong quý I, 26.100 đồng/USD trong quý II, 26.000 đồng/USD trong quý III và 25.900 đồng/USD trong quý IV-2026.

Bà Trần Thị Khánh Hiền, Giám đốc Khối nghiên cứu của Công ty chứng khoán MB cho rằng: Áp lực tỉ giá USD/VND đã có dấu hiệu hạ nhiệt rõ rệt từ giữa tháng 11. Tính đến ngày 11-12, tỉ giá liên ngân hàng lùi về 26.346 VND/USD, giảm khoảng 0,3% so với vùng đỉnh, song vẫn cao hơn 3,5% so với đầu năm. Trên thị trường tự do, đà điều chỉnh diễn ra mạnh hơn khi tỉ giá đã giảm khoảng 4% so với mức cao nhất.

Trong bối cảnh chỉ số DXY được dự báo suy yếu, cùng với triển vọng nguồn cung USD cải thiện vào cuối năm nhờ xuất khẩu và dòng kiều hối, áp lực lên tỉ giá nhiều khả năng tiếp tục dịu bớt. Theo đó, mức tăng của USD/VND trong năm 2026 được dự báo chỉ xoay quanh 2,2–2,5%, phản ánh kịch bản biến động tỷ giá ở mức kiểm soát.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới