Giá vé máy bay dịp 30-4 tăng, nhiều người đi du lịch bằng tàu

(PLO)- Nhiều chuyến bay dịp lễ đã được đặt gần như hết chỗ, chủ yếu vào các ngày 29-4 và 2-5-2023.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nắm bắt làn sóng người dân đổ xô đi chơi dịp lễ 30-4 và 1-5, các hãng hàng không, các công ty du lịch đã tung các gói kích cầu để thu hút khách đi lại, giải trí, mua sắm. Từ đầu tháng 3, các hãng hàng không đã mở bán hàng triệu vé tiết kiệm trên đường bay quốc tế và nội địa.

Các hãng hàng không tập trung tăng chuyến trên các đường du lịch nội địa hấp dẫn du khách giữa Hà Nội, TP.HCM và Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Cam Ranh, Đà Lạt, Phú Quốc…

Theo ghi nhận của PV, từ ngày 29-4, nhiều đường bay thu hút khách du lịch vé tăng cao. Cụ thể, chặng Hà Nội – Phú Quốc giá vé giao động 1,7-2,2 triệu đồng/chiều; Hà Nội – Đà Nẵng từ 2,1-2,6 triệu đồng; Hà Nội – Khánh Hòa từ 2,8- 3,7 triệu đồng; Hà Nội – Lâm Đồng 2,8-3,7 triệu đồng.

Chặng TP.HCM – Hà Nội giá 2,4-3 triệu đồng/vé; TP.HCM – Đà Nẵng giá 2,1 – 2,6 triệu đồng; TP.HCM – Nghệ An giá 2,4 – 2,8 triệu đồng; TP.HCM – Phú Quốc giá 1,7 – 2 triệu đồng/vé.

Nhiều đường bay dịp lễ 30-4, sắp tới có tỉ lệ lấp đầy ghế 70%. Ảnh: P.ĐIỀN

Nhiều đường bay dịp lễ 30-4, sắp tới có tỉ lệ lấp đầy ghế 70%. Ảnh: P.ĐIỀN

Với giá vé đang “nóng” trong dịp lễ 30-4, các gia đình với bốn thành viên, chỉ tính riêng vé máy bay đã tiêu tốn từ 16 – 25 triệu đồng (tùy chặng và hãng bay). Giá vé tăng, nhiều gia đình chuyển sang phương án du lịch bằng tàu, xe cá nhân để giảm chi phí, dành tiền sử dụng dịch vụ ăn nghỉ, vui chơi.

Đáng chú ý, Vietjet mở bán 2 triệu vé tiết kiệm, hàng Bamboo Airways cũng có nhiều chương trình mở bán vé tiết kiệm, giá vé 99.000 đồng/chiều, giai đoạn bay từ tháng 3 đến 15-5-2023.

Hãng hàng không Quốc gia Vietnam Airlines và VASCO sẽ cung ứng gần 551.000 chỗ trên các đường bay nội địa trong thời gian từ 26-4 đến 5-5-2023. Vietnam Airlines cho biết, nhiều chuyến bay dịp lễ đã được đặt gần như hết chỗ, chủ yếu vào các ngày 29-4 và 2-5-2023. Ngoài ra, trong các ngày lân cận, các chuyến bay đã đầy từ 60% - 70% số ghế…

Hãng Vietravel Airlines đánh giá thị trường du lịch hè đang ngày một “nóng” lên. Đặc biệt lịch nghỉ dài trong dịp lễ 30-4 và 1-5, thích hợp cho những chuyến du lịch ở trong và ngoài nước dẫn đến giá vé máy bay theo đó tăng cao. Các ngày cuối tuần, giá vé luôn cao hơn thời điểm trong tuần từ 40% đến 50%.

Vietravel Airlines cho biết, do số lượng máy bay còn khiêm tốn nên hãng tiếp tục giữ tần suất các đường bay đang khai thác. Đồng thời hãng tăng chuyến ở những chặng bay trọng điểm thu hút khách du lịch mùa hè như Hà Nội – Đà Nẵng; TP.HCM - Đà Nẵng, TP.HCM – Quy Nhơn, TP.HCM – Phú Quốc.

Đại diện các hãng bay lý giải, đối với hạng vé phổ thông có nhiều mức giá khác nhau, mỗi mức giá được phân bổ lượng vé nhất định. Do đó, hành khách có thể đặt vé sớm để tìm kiếm vé giá thấp.

Để đảm bảo quyền lợi của hành khách khi tham gia giao thông bằng đường hàng không, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 và cao điểm hè 2023, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam thực hiện nghiêm việc niêm yết; công bố, công khai giá bán theo quy định trên các kênh phân phối; có chế tài đối với các đại lý không thực hiện đúng quy định về giá vé nội địa.

Ngoài ra, Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu tăng cường kiểm soát công tác bán vé của hãng, đảm bảo triển khai bán vé theo đúng mức giá kê khai, không vượt giá trần quy định tại Thông tư 17/2019 của Bộ GTVT ban hành khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm