Phiên giao dịch 8-9, giá dầu thô toàn cầu rơi thẳng đứng. Giá dầu WTI chỉ còn 81 USD, tương đương với mức giá tháng 1-2022. Giá dầu Brent cũng rớt dưới 90 USD xuống còn 87 USD/thùng, và dầu OPEC cũng chính thức mất mốc 100 USD xuống còn 99 USD/thùng.
Theo giới phân tích, giá dầu rớt mạnh vì đang có lo ngại về nhu cầu dầu ngày càng yếu vì kinh tế toàn cầu đang suy yếu, kết hợp với Trung Quốc vẫn chưa từ bỏ chính sách zero COVID.
Trong khi đó, nguồn cung dầu đang có xu hướng tăng mạnh. Thủ tướng Anh mới nhậm chức, bà Liz Truss cho biết sẽ bãi bỏ lệnh cấm khai thác mỏ của nước này và sẽ tìm cách tận dụng nhiều hơn nguồn dự trữ của mình ở biển Bắc.
Mặt khác, Iran sẽ quay trở lại gia nhập thị trường dầu mỏ vì thoả thuận hạt nhân đang có dấu hiệu tiến triển tốt. Các chuyên gia dự báo, Iran xuất khẩu dầu trở lại thì giá dầu có thể rớt mạnh về mức 65 USD/thùng vào năm 2023.
Theo dữ liệu mới nhất của Bộ Công thương, hôm 8-9, giá xăng A95 nhập từ Singapore vẫn duy trì mức thấp là 104 USD/thùng. Mức giá này tương đương với đầu năm 2022.
