Giảm án cho bị cáo vụ 'bảo đi mua bia mà không đi'

(PLO)- HĐXX nhận định bị hại có một phần lỗi và bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên quyết định giảm án từ 20 năm tù xuống còn 19 năm tù.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 25-10, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm vụ giết người đối với bị cáo Trần Hữu Tài (37 tuổi, ngụ phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức, TP.HCM).

Trước đó, xử sơ thẩm vào tháng 6-2023, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Tài mức án 20 năm tù về tội giết người theo khoản 1 Điều 123 BLHS.

tran-huu-tai.jpg
Bị cáo Trần Hữu Tài đứng nghe HĐXX tuyên án phúc thẩm. Ảnh: MINH CHUNG

Hồ sơ thể hiện Tài và ông L cùng là nhân viên thu gom rác thải tại cơ sở xử lý rác ở phường Bình Trưng Tây (TP Thủ Đức).

Khoảng 2 giờ ngày 17-12-2021, ông L (sinh năm 1970) cùng một số người khác ngồi ăn uống ở trước cổng cơ sở nói trên.

Trong lúc ăn uống, giữa Tài và ông L xảy ra mâu thuẫn cự cãi xuất phát từ việc ông L bảo Tài đi mua bia nhưng Tài không đi.

Ông Lâm ném cái ca đựng nước đá trúng vào đầu của Tài. Tài tức giận, lái xe máy về phòng trọ lấy một con dao rồi quay lại chỗ ăn uống.

Thấy vậy, ông L cầm cây kéo có sẵn trên bàn, hất bàn ăn, chạy về phía Tài. Tài dùng dao đâm một nhát trúng vào đùi phải của ông L. Ông L dùng kéo đâm trúng vào vai của Tài rồi chạy vào cơ sở xử lý rác. Sau đó, Tài cầm dao đuổi theo và hai người tiếp tục tấn công lẫn nhau.

Lúc này, có một số người đến can ngăn. Cả hai được đưa đi cấp cứu nhưng ông L đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Kết quả giám định pháp y cho thấy ông L tử vong do sốc mất máu không hồi phục bởi vết thương đâm đứt động mạch đùi phải… Còn Tài bị tổn thương 6%.

Tại phiên tòa, đại diện VKSND Cấp cao tại TP.HCM cho rằng bị cáo có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ nào mới nên đề nghị HĐXX giữ nguyên mức án sơ thẩm.

Trong khi đó, luật sư của bị cáo Tài cho rằng mức án sơ thẩm đã tuyên đối với Tài là quá nặng, vụ án này xuất phát từ lỗi của bị hại. Ngoài ra, Tài có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

HĐXX xét thấy hoàn cảnh, nguyên nhân xảy ra hành vi phạm tội do Tài gây ra có phần xuất từ lỗi của bị hại. Chính bản thân Tài cũng bị thương tích do bị hại gây ra. Mặt khác, bị cáo Tài có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ…

Do đó, HĐXX quyết định sửa một phần bản án sơ thẩm và tuyên mức án 19 năm tù đối với bị cáo Tài về tội giết người theo khoản 1 Điều 123 BLHS.

Cấp phúc thẩm cũng ghi nhận sự thỏa thuận về việc bị cáo bồi thường cho đại diện bị hại và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan số tiền là 231 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm