Giảm án cho cựu giám đốc và phó giám đốc tham ô, cố ý làm trái

(PLO)- Cựu giám đốc và phó giám đốc trại giống được giảm án về các tội cố ý làm trái, tham ô do đã khắc phục hậu quả, lớn tuổi, có bệnh nặng…
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-8, TAND TP Cần Thơ xét xử phúc thẩm (lần 2) vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản xảy ra tại Trại giống Nông nghiệp huyện Vĩnh Thạnh (gọi tắt là trại giống) do có kháng cáo của ba bị cáo.

Ba bị cáo Trường, Ân, Thư tại phiên tòa phúc thẩm ngày 16-8. Ảnh: NHẪN NAM

Ba bị cáo Trường, Ân, Thư tại phiên tòa phúc thẩm ngày 16-8. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, các bị cáo Đoàn Đức Trường (cựu trưởng phòng NN&PTNT, kiêm Giám đốc Trại giống), Võ Kim Thư (kế toán) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt; Phạm Thị Thúy Ân (cựu Phó Giám đốc Trại giống) kháng cáo xin giảm nhẹ và xin hưởng án treo.

HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của ba bị cáo do đã khắc phục hậu quả, lớn tuổi, có bệnh nặng... Theo đó, tòa tuyên phạt bị cáo Trường bốn năm sáu tháng tù, Thư hai năm tù cùng về hai tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản; bị cáo Ân hai năm chín tháng tù về tội tham ô tài sản.

Trước đó, xử sơ thẩm (lần 2) vào tháng 3 vừa qua, TAND huyện Vĩnh Thạnh phạt bị cáo Trường sáu năm tù, Thư hai năm chín tháng tù.

Tòa phạt các bị cáo Ân ba năm chín tháng tù, Lê Văn Lạc (cán bộ kỹ thuật) một năm một tháng 12 ngày tù nhưng cho hưởng án treo; Phạm Ngọc Tâm (cán bộ quản lý) và Nguyễn Thị Lam Viên (thủ quỹ) mỗi người một năm tù. Tòa công nhận bị cáo Tâm và Viên đã chấp hành xong hình phạt tù.

Bị cáo Trường được tòa phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt ở cả hai tội danh. Ảnh: NHẪN NAM

Bị cáo Trường được tòa phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt ở cả hai tội danh. Ảnh: NHẪN NAM

Theo cáo trạng, tháng 6-2017, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Thạnh tiếp nhận kiến nghị khởi tố của UBND huyện này về sai phạm trong hoạt động thu chi tài chính của trại giống từ năm 2012 đến 2015.

Kết quả điều tra cho thấy giai đoạn này, với vai trò giám đốc trại giống, bị cáo Trường đã chỉ đạo cho Ân, Tâm, Thư và kế toán Cao Hồng Tươi lập chứng từ duyệt chi sai quy định gây thiệt hại hơn 239 triệu đồng. Cụ thể, chi hoa hồng bán lúa vượt sai quy định, thưởng lễ, mua quà cho khách hàng, đại lý và nhiều khoản chi tùy tiện khác.

Ngoài ra, Trường và Thư còn bị cáo buộc đã lập các chứng từ để rút tiền ngân sách và tiền của đơn vị sử dụng cho mục đích cá nhân dẫn đến thất thoát, thiệt hại trên 231 triệu đồng.

Còn Ân bị cáo buộc đã bàn bạc với Trường việc tặng quà cho khách hàng và các đơn vị có liên quan dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014. Trường chỉ đạo cho Thư và thủ quỹ Thu lập khống 11 chứng từ gây thiệt hại hơn 84,8 triệu đồng.

Các bị cáo Tâm, Viên, Lạc đã trực tiếp ký khống vào hai hồ sơ quyết toán hai hợp đồng tạo điều kiện cho các bị cáo khác thực hiện hành vi gây thất thoát thiệt hại ngân sách hơn 118 triệu đồng…

Từng bị hủy án sơ và phúc thẩm

Xử sơ thẩm lần đầu vào tháng 7-2019, TAND huyện Vĩnh Thạnh xử phạt Trường sáu năm sáu tháng tù, Thư ba năm ba tháng tù cùng về hai tội cố ý làm trái và tham ô; phạt Ân bốn năm tù, Tâm, Viên, Lạc mỗi người hai năm tù cùng về tội tham ô tài sản.

Xử phúc thẩm vào tháng 11-2019, TAND TP Cần Thơ giữ nguyên mức án với ba bị cáo Trường, Thư, Ân như án sơ thẩm, giảm án cho ba bị cáo Phạm Ngọc Tâm, Nguyễn Thị Lam Viên và Lê Văn Lạc.

Năm 2020, Ủy ban thẩm phán TAND Cấp cao tại TP.HCM có quyết định giám đốc thẩm hủy cả hai bản án sơ và phúc thẩm của vụ án trên, giao hồ sơ cho VKSND Cấp cao tại TP.HCM để điều tra lại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm