Giảm án cho người chồng ‘xử’ nhân tình của vợ

Ngày 30-12, TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm (lưu động) tại TP Cần Thơ đã chấp nhận kháng cáo, giảm hai năm tù cho bị cáo Nguyễn Thanh Sang.

Theo đó, tòa tuyên phạt bị cáo này 12 năm tù về tội giết người. Tổng hợp chung hình phạt bị với bản án trước đó, bị cáo phải chấp hành là 13 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Thanh Sang được tòa phúc thẩm được giảm 2 năm tù. Ảnh: NHẪN NAM

HĐXX nhận định tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo 14 năm tù về tội giết người là tương xứng với hành vi của bị cáo. Tuy nhiên, tại phiên tòa hôm nay, bị cáo có thêm tình tiết giảm nhẹ mới là đã bồi thường toàn bộ cho bị hại theo bản án sơ thẩm đã tuyên. Cạnh đó, bị cáo là lao động chính trong gia đình…

Theo cáo trạng, Sang và CTMH có mối quan hệ vợ chồng, có chung ba con. Các con của vợ chồng Sang sống với bà ngoại ở huyện Thới Lai.

Khoảng tháng 8-2019, Sang quen biết với Nguyễn Đình Trọng Nghĩa. Nghĩa gặp vợ Sang và phát sinh tình cảm yêu đương với nhau.

Khoảng tháng 11-2019, Sang về thăm con tại nhà mẹ vợ thì gặp Nghĩa và vợ mình đang nằm cùng nhau trong phòng ngủ. Khi đó, Nghĩa thừa nhận với Sang là có quan hệ tình cảm với vợ Sang và hứa sẽ chấm dứt mối quan hệ tình cảm, không gặp gỡ nữa nên Sang đồng ý bỏ qua.

Khoảng 11 giờ ngày 15-12-2019, Sang chở bạn đi ngang quán cà phê ở quận Bình Thủy thì thấy anh rể đang ngồi uống cà phê một mình trong quán nên Sang dừng xe rủ bạn vào uống cà phê chung với anh rể.

10 phút sau thì Nghĩa chở vợ Sang đến. Thấy vậy, Sang yêu cầu Nghĩa lấy ghế ngồi kế bên Sang để nói chuyện. Cả Nghĩa và vợ Sang đều không đồng ý việc Nghĩa sang ngồi cạnh Sang...

Sau đó, Sang lấy dao của bạn qua kẹp cổ Nghĩa tấn công… Nghĩa lấy tay giữ dao và nói “em đi theo anh”. Sang ném bỏ cây dao, kéo Nghĩa lên xe chạy được khoảng 2 m thì Nghĩa nhảy xuống xe bỏ chạy, sau đó nhờ người đưa đi cấp cứu. Theo kết luận giám định, Nghĩa bị thương tích 38%.

Hai ngày sau, Sang bị công an huyện Phong Điền (TP Cần Thơ) bắt về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Xử sơ thẩm vào tháng 1, TAND TP Cần Thơ phạt Sang 14 năm tù về tội giết người, tổng hợp chung hình phạt với bản án của TAND huyện Phong Điền là 15 năm 6 tháng tù; buộc bị cáo bồi thường cho bị hại 20 triệu đồng. Sau đó, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và tòa phúc thẩm đã tuyên như trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm