Giám đốc công ty môi trường đem chất thải của Formosa về... bón cây

Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (PC49), Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày 12-7 đã triệu tập ông Lê Quang Hòa, Giám đốc Công ty Môi trường đô thị Kỳ Anh, để làm việc. Trước đó, ông Hòa đã cho đổ, chôn lấp khoảng 100 tấn chất thải từ dự án Formosa Hà Tĩnh trong trang trại của mình.

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ TN&MT phối hợp UBND Hà Tĩnh kiểm tra vụ việc, báo cáo kết quả cho thủ tướng.

Chôn 100 tấn chất thải trong trang trại

Gần đây, người dân thị xã Kỳ Anh phát hiện nhiều xe tải chở chất thải chạy từ dự án Formosa vào trang trại của ông Hòa ở phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh. Trang trại này nằm cách Công ty Formosa Hà Tĩnh khoảng 15 km, cách xa khu dân cư nhưng lại nằm ở thượng nguồn sông Trí, nơi cung cấp nước sinh hoạt cho cư dân nơi đây.

Theo người dân, chất thải trên các xe có màu đen, lỏng, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Sau khi xe tải đổ chất thải xuống hố đào sẵn, một máy xúc nhanh chóng san lấp lại. Sự việc trên đã diễn ra nhiều ngày nhưng cơ quan chức năng không hay biết. Sau khi người dân trình báo cho UBND phường Kỳ Trinh, ngày 11-7, đoàn kiểm tra liên ngành gồm Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Hà Tĩnh, Sở TN&MT tỉnh, PC49 Công an tỉnh Hà Tĩnh… mới xuống hiện trường kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, có khoảng 100 m3 (tương đương 100 tấn) chất thải chưa rõ thành phần đã được đổ, chôn lấp trong trang trại của ông Hòa. Nhiều chất thải rắn được dập thành bánh, chôn rất sơ sài. Đoàn kiểm tra liên ngành đã lập biên bản bắt quả tang, buộc khai quật các hố chôn chất thải trên để lấy mẫu phân tích. Đồng thời, tạm giữ các phương tiện, máy móc liên quan đến việc chở và lấp chất thải trên.

Đáng nói là trong khi đoàn kiểm tra đang làm nhiệm vụ, ông Lê Anh Tài, Phó Giám đốc Công ty Môi trường đô thị Kỳ Anh, xuất hiện và khẳng định: Công ty có hợp đồng với Formosa Hà Tĩnh và đã được Sở TN&MT tỉnh Hà Tĩnh cho phép chôn lấp bùn bánh (chất thải thu gom đóng thành từng viên). Sau đó, ông Hòa cũng cho rằng: “Đây chỉ là chất thải sinh hoạt từ dự án Formosa và đã được cấp phép chở lên đổ nơi đây để... trồng cây”.

Tuy nhiên, trưa 12-7, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Quốc Hà, Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh, khẳng định: “Không có chuyện cấp phép cho đổ chất thải thu gom từ dự án Formosa vào trong trang trại của ông Hà”.

Công nhân ở dự án Formosa Hà Tĩnh đang thu gom chất thải đổ bao để chở đi đổ. Ảnh: NL

Bộ Công an vào cuộc

Ông Võ Tá Đinh, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Hà Tĩnh, cho biết: “Công ty Môi trường đô thị Kỳ Anh không có chức năng xử lý chất thải công nghiệp. Chất thải rắn phải đổ đúng vị trí đã được quy hoạch chứ không tùy tiện đổ vào trang trại. Hiện mẫu chất thải đã được gửi ra Viện Nghiên cứu môi trường (Bộ TN&MT) để phân tích. Sau khi có kết quả, chúng tôi sẽ làm việc với Formosa để làm rõ”.

Chiều 12-7, cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh và ông Khâu Nhân Kiệt, Giám đốc bộ phận an toàn vệ sinh môi trường Công ty Formosa, cũng đã ra hiện trường để kiểm tra số chất thải. Khi thấy PV chụp ảnh, ông Kiệt vội vàng lên ô tô rời hiện trường, từ chối trả lời phỏng vấn.

PV cũng đã gọi điện thoại cho một số lãnh đạo Formosa Hà Tĩnh nhưng họ đều không nghe máy.

Được biết Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (C49), Bộ Công an đã cử một tổ công tác vào tỉnh Hà Tĩnh phối hợp cùng Công an tỉnh Hà Tĩnh tham gia điều tra vụ đổ chất thải trên.

Chiều 12-7, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh chỉ đạo giám đốc Sở TN&MT tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh, PC49 Công an tỉnh Hà Tĩnh, UBND thị xã Kỳ Anh làm rõ, xử lý nghiêm vụ việc, báo cáo kết quả cho chủ tịch tỉnh trước 10 giờ ngày 13-7.

Tối 12-7, ông Hòa cho rằng: “Trang trại này ban đầu là của tôi, dùng để nuôi ba ba. Đến năm 2008 tôi đã chuyển trang trại đó cho anh tôi là anh Lê Thanh Hải. Hiện tôi không phải là chủ trang trại này, còn hợp đồng chuyển nhượng tôi chưa thể cung cấp”.

Ông Hòa nói tiếp: “Hai bên ký kết đây là chất thải công nghiệp thông thường, không nguy hại nên tôi mang về đổ vào trang trại của anh tôi thay cho phân bón để trồng cây thôi. Cũng vì là chất thải thông thường nên được phép vận chuyển bằng xe ben tải, không cần xe chuyên dùng. Thực ra nói 100 tấn là lớn nhưng chỉ 10 xe tải thôi và được đổ chôn nhiều nơi. Đến giờ tôi chưa thu được đồng nào từ Formosa”.

_______________________________

Bùn bánh là bùn nằm dưới đáy của các hồ lắng, hố gas thu nước mưa, hố của đường ống, được nạo vét rồi phơi khô, đóng thành bánh, chở đi đổ. Nếu như bùn bánh lấy từ hệ thống thoát nước của đô thị thì không độc, vẫn có thể dùng để bón cây. Nhưng bùn bánh xuất xứ từ Formosa thì phải xét nghiệm mới biết có độc hại không.

Ông NGUYỄN QUỐC HÀ,  Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh

Công ty Môi trường đô thị Kỳ Anh có ký hợp đồng với Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh vận chuyển chất thải từ trong công trường dự án Formosa đến hai nhà máy ở thị xã Kỳ Anh để xử lý. Tuy nhiên, công ty này lại đem chất thải về đổ trong trang trại của anh Hòa.

Ông PHẠM VĂN HÙNG,  
Trưởng phòng TN&MT thị xã Kỳ Anh

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.