Gián điệp Mỹ đã theo dõi ba đời Tổng thống Pháp

Trang này tiết lộ tập tài liệu có tên “Gián điệp điện Elysee”. Trong đó, NSA nhắm vào tình hình liên lạc của các vị Tổng thống Pháp Francois Hollande (năm 2012-nay), Nicolas Sarkozy (2007–2012), and Jacques Chirac (1995–2007), các bộ trưởng nội các Pháp và Đại sứ Pháp tại Mỹ.

Tổng thống Pháp Francois Hollande và Tổng thống Mỹ Barack Obama tại hội nghị G7 ngày 8-6-2015. (Ảnh: AP)

Theo WikiLeaks, Mỹ đã nghe lén các cuộc hội thoại trong đó Tổng thống Pháp Francois Hollande đã đồng ý tổ chức một cuộc họp bí mật với các nhân vật trong phe đối lập Đức, mà Thủ tướng Đức Angela Merkel không hề biết; cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy muốn nối lại các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine mà không có sự can thiệp của Mỹ.
Các thông tin bị theo dõi khác chỉ ra những vấn đề cấp bách nhất mà Pháp và cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt trong vòng 10 năm qua, như cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, cuộc khủng hoảng nợ của Hy Lạp, tương lai của Liên minh châu Âu,…
NSA đã nghe lén một đoạn hội thoại ngày 24-3-2010 cho thấy Pháp định chỉ trích Mỹ về việc NSA nghe lén Pháp.
Nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange cho biết: “Người Pháp có quyền biết được chính phủ mà họ bầu ra là đối tượng bị theo dõi của một đồng minh đáng tin cậy. Chúng tôi tự hào về công việc của mình, và sẽ đưa những tài liệu này cho hai tờ báo là Liberation và Mediapart để đưa câu chuyện ra ánh sáng. Người dân Pháp có thể chờ đợi những tiết lộ kịp thời và quan trọng hơn trong tương lai gần.”

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm