Giang hồ bắn người ở Phú Quốc lãnh án tử

Sau một ngày rưỡi xét xử, trưa 24-3, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên án vụ án nổ súng giết chết hai người ở huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang).

Bị cáo đầu vụ Đỗ Thanh Sơn (tự Tuấn Em, 33 tuổi, “trùm giang hồ” Phú Quốc) bị tuyên án tử hình về tội giết người. Ngoài ra, Sơn còn bị phạt năm năm tù về tội giao cấu với trẻ em, bốn năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và 10 năm tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt chung cho cả bốn tội là tử hình.

Bị cáo Sơn là người đã nổ súng giết chết hai mạng người vào đêm 1-8-2015 gây hoang mang dư luận.

Tòa đồng tình với quan điểm của VKS rằng hành vi của bị cáo Sơn là đặc biệt nguy hiểm, hung hãn, côn đồ, cố ý phạm tội đến cùng để giết chết nạn nhân nên cần loại bỏ bị cáo khỏi xã hội.

Đồng phạm giúp sức tích cực cho Sơn là Nguyễn Trọng Nghĩa (19 tuổi) bị phạt 13 năm tù về tội giết người; Tôn Văn Nhân (19 tuổi) bị phạt hai năm tù về tội không tố giác tội phạm.

“Trùm giang hồ” Phú Quốc Đỗ Thanh Sơn (tự Tuấn Em) trước tòa. Ảnh: K.GIANG

Bị cáo ông Minh Phụng lãnh bốn năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và một năm tù về tội không tố giác tội phạm, tổng hợp hình phạt chung là năm năm tù. Bị cáo Nguyễn Văn Chưởng lãnh 18 tháng tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Các bị cáo còn lại lãnh án từ 18 tháng đến hai năm tù về tội che giấu tội phạm.

Tại tòa, bị cáo Đỗ Thanh Sơn luôn tỏ ra bình tĩnh, có lúc cũng bật khóc khi nhắc đến hai bị hại. Nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, Sơn một lần nữa xin lỗi gia đình bị hại và rưng rưng nước mắt xin HĐXX cho mức án chung thân để còn có cơ hội làm lại cuộc đời nuôi hai đứa con nhỏ.

Các bị cáo khác đều nhận tội và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt. Riêng bị cáo Chưởng, người cho ông Minh Phụng cùng lúc ba khẩu súng, trong đó có khẩu Rulo nòng dài mà Sơn dùng gây án thì tỏ ra ray rứt và xin xử án nhẹ vì bản thân khi còn làm công an từng tham gia phá nhiều vụ án, có nhiều đóng góp cho xã hội…

Trước đó, bốn luật sư của Sơn và Nghĩa (trong đó có hai người bào chữa chỉ định) đều đưa ra lập luận chứng cứ nhằm giảm nhẹ cho hai bị cáo này. Trong đó, luật sư bào chữa cho Sơn đề nghị tòa cho bị cáo này được hưởng mức án chung thân (VKS đề nghị tử hình).

Luật sư của ông Minh Phụng thì cho rằng thân chủ của mình không phạm tội không tố giác tội phạm. Theo đó, trước khi bị bắt, bị cáo này đã gọi điện thoại báo cho một cán bộ Công an huyện Phú Quốc chỉ nơi ở của Sơn và đồng phạm. Tuy nhiên, viện và tòa đã bác bỏ quan điểm này.

Án mạng kinh hoàng huyện đảo Phú Quốc

Theo hồ sơ, khoảng đầu tháng 7-2015, Đỗ Thanh Sơn đến quán bar trên đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Dương Đông (Phú Quốc) thì gặp Nguyễn Quốc Bảo (20 tuổi) cùng bốn thanh niên khác. Sơn dùng đèn laser rọi xung quanh quán nên mâu thuẫn với Bảo. Khi Sơn chạy xe về thì Bảo chở một thanh niên khác đuổi theo. Bảo bị Sơn dùng cây đánh vào đầu gây thương tích. Ngày hôm sau, Sơn đến một quán khác lại đụng độ nhóm Bảo ở đây. Lần này Sơn bị đánh nên nuôi ý định giết Bảo để trả thù.

Sau đó thông qua người khác, Sơn đặt mua một khẩu súng K59 và bảy viên đạn giá 15 triệu đồng. Một buổi tối tháng 7-2015, trên đường đi chơi Sơn gặp Bảo nên đuổi theo bắn nhưng không trúng. Thấy tình hình căng thẳng, cha của Bảo đến gặp Sơn xin bồi thường để Sơn bỏ qua.

Đêm 25-7-2015, Sơn lại gặp Bảo tại một quán bar. Sơn qua mời bia thì Bảo cầm ly đụng mạnh vào ly của Sơn. Nghĩ mình bị khiêu khích, Sơn về nhà lấy súng định quay lại giết Bảo nhưng súng bị hư. Vì vậy Sơn đã đổi khẩu súng này lấy một khẩu Rulo cùng hộp đạn 42 viên của ông Minh Phụng (súng này có nguồn gốc từ bị cáo Chưởng, một cán bộ công an hưu trí ở TP.HCM).

Khoảng 21 giờ ngày 1-8-2015, Sơn đem theo khẩu súng mới và dao tự chế đến quán bar Lion Garden. Sơn rủ thêm Nghĩa, Nghĩa rủ tiếp Nhân cùng đến quán bar chờ sẵn ngoài cửa. Lát sau, Bảo từ trong bar đi ra, Sơn lao tới khống chế thì bị Bảo dùng dao Thái Lan chống trả. Nghĩa dùng dao tự chế tấn công Bảo. Bảo bỏ chạy thì bị Sơn dùng súng bắn một phát vào người, phát thứ hai lạc đạn trúng vào chị Thái Thị Thanh Mai (31 tuổi) khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. 

Bảo tiếp tục bỏ chạy thì bị ngã. Sơn và Nghĩa xúm lại tấn công cho đến khi Bảo tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm