Giết người vì nghi vợ có quan hệ tình cảm với người khác

(PLO)- Nghi vợ có tình cảm với bị hại, Triều hẹn gặp nói chuyện rồi đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-5, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bốn bị cáo Lê Tấn Triều (sinh năm 1973, ngụ tỉnh Vĩnh Long); Phạm Thanh Tuấn (sinh năm 1992, ngụ tỉnh An Giang); Nguyễn Thành Sự (sinh năm 1998, ngụ tỉnh Vĩnh Long); Lê Vũ Quốc Bảo (sinh năm 2003, ngụ tỉnh Vĩnh Long) về tội giết người.

Tại phiên toà hôm nay, bốn bị cáo đều có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không đưa được tình tiết giảm nhẹ nào khác.

VKSND Cấp cao nhận định, toà cấp sơ thẩm đã xử đúng người, đúng tội. Hành vi của Triều giữ vai trò chính, có tính chất côn đồ, hung hãn và cố tình thực hiện tội phạm đến cùng. Bị cáo Tuấn và Sự là người giúp sức nên VKS đề nghị không chấp nhận kháng cáo của Triều, Tuấn, Sự.

Bốn bị cáo Triều, Tuấn, Sự, Bảo tại TAND Cấp cao tại TP.HCM. Ảnh: THÀNH ĐẠT

Bốn bị cáo Triều, Tuấn, Sự, Bảo tại TAND Cấp cao tại TP.HCM. Ảnh: THÀNH ĐẠT

Riêng bị cáo Bảo (con của bị cáo Triều), khi phạm tội chưa đủ tuổi vị thành niên, bên cạnh đó nạn nhân cũng có một phần lỗi khi thách thức và sử dụng hung khí để đánh nhau và bị cáo có vai trò thứ yếu khi cha ruột cũng bị xử phạt trong vụ án này.

Vì vậy, VKS chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ của bị cáo Bảo và đề nghị xử bị cáo Bảo sáu đến bảy năm tù.

Sau khi nghị án, HĐXX quyết định bác kháng cáo của ba bị cáo Triều, Tuấn, Sự; giữ nguyên bản án sơ thẩm. Riêng với bị cáo Bảo, chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, sửa một phần bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Bảo bảy năm tù.

Theo cáo trạng, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 08-11-2020, do nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với L nên Triều đã gọi điện thoại hẹn gặp L tại khu vực vòng xoay thuộc phường Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long để giải quyết.

Lúc Triều gọi điện, Sự và Tuấn đều nghe và biết mọi việc, nên đã đi cùng về nhà Triều. Triều lấy ba con dao dài đưa cho Tuấn, Sự và nói đâm chết nó.

Sau đó, cả ba đi đến điểm hẹn, trên đường đi qua tới nhà mẹ vợ, Triều có gặp con gái. Biết được cha đi gặp chú L để đánh nhau nên đã nói Bảo đi kêu cha về.

Khi hai bên gặp nhau thì xảy ra xô xát đánh nhau. Triều đã đâm nhiều nhát vào người L làm rớt cây sắt nên L bỏ chạy vào tiệm điện thoại cầm ghế nhựa đánh Triều. Lúc này, Bảo tới xô ngã L, sau đó Triều nhào tới đâm L nhiều nhát trúng vào vùng ngực, L vùng dậy chạy được vài mét thì loạng choạng ngã xuống đất. Thấy vậy Bảo chở Triều bỏ đi, Sự và Tuấn cũng lên xe chạy theo.

L sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng trên đường đi đã tử vong do choáng mất máu cấp bởi vết thương thủng tim.

Tại phiên toà sơ thẩm, xét thấy hành vi của bốn bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Triều 19 năm; bị cáo Tuấn 13 năm; bị cáo Sự 12 năm và bị cáo Bảo tám năm tù giam cùng về tội giết người.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm