Sát hại bạn cùng phòng vì chuyện đồ dùng cá nhân

(PLO)- Mâu thuẫn chuyện đồ dùng cá nhân, nhân viên công ty vận tải ra tay sát hại bạn cùng phòng và cũng là người làm cùng công ty.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-5, TAND Cấp cao tại TP. HCM xử phúc thẩm bị cáo Trần Danh Thắng (sinh năm 1994) về tội giết người.

HĐXX cho rằng bản án tòa sơ thẩm tuyên là đúng người, đúng tội nên đã bác kháng cáo đề nghị tăng hình phạt của gia đình bị hại và kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo 20 năm tù.

Bị cáo Trần Danh Thắng sát hại bạn ở chung lãnh án 20 năm tù. Ảnh: NGUYỄN THÀNH

Bị cáo Trần Danh Thắng sát hại bạn ở chung lãnh án 20 năm tù. Ảnh: NGUYỄN THÀNH

Theo hồ sơ, Thắng và anh Trần Quang T là công nhân của công ty Cổ phần vận tải liên hiệp Huy Hoàng. Hai người được công ty bố trí ở tại một căn hộ chung cư thuộc phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ngày 5-6-2021, công ty thông báo đã thuê thêm được một căn hộ khác cùng chung cư nên một số công nhân sẽ được chuyển qua chỗ mới, trong đó có anh T.

Thắng đi làm về và dọn đồ dùng cá nhân của anh T ra để ở phòng khách. Một lúc sau, anh T về, thấy đồ dùng cá nhân của mình bị dọn ra phòng khách nên hỏi lý do thì xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Thắng bỏ xuống phòng khác nhậu với một số người cùng công ty.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Thắng về phòng thì thấy anh T đang nằm ngủ trong phòng. Thắng đi đến tủ để đồ cá nhân, lấy một con dao bấm bỏ vào túi quần rồi gọi anh T ra phòng khách nói chuyện.

Cả hai tiếp tục cãi nhau dẫn đến xô xát, đánh nhau. Thắng lấy dao từ trong túi quần tấn công liên tiếp nhiều nhát vào người anh T làm anh này gục xuống sàn nhà. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Kết quả giám định pháp y xác định anh T bị đâm chín nhát vào người, tử vong do đa vết thương thấu phổi, thấu tim, thấu gan, thấu dạ dày, mất máu cấp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm