Hai cháu bé ở Đồng Nai bị chó dại cắn

(PLO)- Ngày 7-11, Trung tâm Y tế TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã có báo cáo về trường hợp 2 cháu bé ở phường Trảng Dài (TP Biên Hòa) bị chó dại cắn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hai cháu bé bị chó dại cắn là người trong gia đình ông H (khu phố 2, phường Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai).

Theo đó, gia đình ông H có nuôi 2 con chó. Ngày 31-10, trong lúc chơi với chó nhà nuôi, hai cháu bé bị 1 con chó cắn.

Sau khi phát hiện, cha mẹ của bé đã tiến hành xử lý bước đầu vết thương của con, đồng thời xích riêng con chó này để theo dõi.

Ngày 1-11, một trong 2 con chó của gia đình ông H có triệu chứng bỏ ăn, sợ ánh sáng.

Gia đình đã đưa chó tới 1 phòng khám thú y trên địa bàn phường để điều trị.

Tại phòng khám, con chó có các biểu hiện: cào xé, cắn chuồng, rất hung dữ... ngày hôm sau thì chết.

Gia đình và phòng khám thú y đã báo cho Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Đồng Nai tiến hành lấy mẫu xét nghiệm bệnh dại. Kết quả cho thấy con chó dương tính với virus bệnh dại.

Cũng theo ông H, cách đây một tháng trong khu vực có xuất hiện một con chó lạ màu vàng và có cắn con chó của nhà ông.

Sau đó, người dân đã đánh chết chó lạ nên thời điểm đó không xác định nguyên nhân con chó có bị dại hay không.

Điều tra của Trung tâm Y tế TP Biên Hòa cho thấy, khu vực xung quanh nhà ông H. có 9 hộ nuôi chó và đều thả rông, nguy cơ lây lan bệnh dại rất cao.

Ngành chức năng khuyến cáo người dân nuôi chó, mèo cần tiêm vaccine ngừa dại đầy đủ, không thả rông chó mèo, khi thả chó cần rọ mõm theo quy định.

Trong trường hợp bị chó, mèo cắn, cào, cần đi chích ngừa kịp thời, đầy đủ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm