Hải Phòng mời gọi đầu tư dự án 4.000 nhà ở xã hội

(PLO)- Một dự án nhà ở xã hội 4.000 căn đồng bộ với hạ tầng thương mại dịch vụ, trường học diện tích hơn 28ha đang được Hải Phòng chào mời đầu tư.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng vừa có thư mời các nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội (giai đoạn 1) tại phường Trường Cát, quận Hải An, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải. Dự án quy mô 4000 căn hộ với tổng số vốn 5.834 tỷ đồng, bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư khoảng 213 tỷ đồng.

Nhà ở xã hội phải là không gian ở mới đồng bộ, tiện nghi, có đầy đủ hệ thống hạ tầng xã hội và vừa túi tiền, theo quan điểm của Hải Phòng.

Nhà ở xã hội phải là không gian ở mới đồng bộ, tiện nghi, có đầy đủ hệ thống hạ tầng xã hội và vừa túi tiền, theo quan điểm của Hải Phòng.

Đối thoại công nhân, viên chức, lao động hồi tháng 5, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu cho biết quan điểm của Hải Phòng về nhà ở xã hội không chỉ là là “không gian cho các đối tượng yếu thế, thu nhập thấp, các điều kiện sống vừa đủ”, mà phải là “không gian ở mới đồng bộ, tiện nghi, có đầy đủ hệ thống hạ tầng xã hội và quan trọng phải vừa túi tiền, phù hợp với khả năng chi trả của đa số người dân”.

Với tinh thần đó, dự án 28,14ha đang được mời gọi đầu tư này là một quần thể bao gồm cả nhà ở xã hội, khu nhà ở thương mại, các công trình thương mại dịch vụ và trường học phục vụ cư dân.

Theo quy hoạch đã được phê duyệt, phần nhà ở xã hội là 20 khối nhà 7 tầng, 7 tòa 9 tầng, tổng diện tích sàn hơn 261.000 m2, gồm khoảng 4.000 căn hộ.

Khu nhà ở thương mại gồm khoảng 284 căn hộ liền kề cùng biệt thự cao tối đa 5 tầng. Các công trình thương mại dịch vụ 4-10 tầng được xây dựng trên diện tích hơn 2,3ha, công trình trường học 3-4 tầng trên diện tích khoảng 1,7ha.

Yêu cầu đề ra là nhà đầu tư phải hoàn thành dự án trong thời hạn 5 năm; hạn cuối nộp hồ sơ dự thầu là ngày 12-7.

Cũng dưới hình thức này, cuối tháng 4, Hải Phòng đã mời gọi đầu tư dự án xây dựng khu nhà ở xã hội tại phường Đông Hải 2, quận Hải An, cũng thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải với tổng diện tích 22,5 héc-ta, kinh phí 3.267 tỉ đồng, đáp ứng 2347 nhà ở xã hội.

Tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, đến nay dự án này đã có 4 nhà đầu tư đăng ký thực hiện.

Hải Phòng đang phấn đấu đi đầu cả nước trong công tác phát triển nhà ở xã hội. Chỉ từ đầu năm đến nay, thành phố cảng đã khởi công 5 dự án với tổng số hơn 10.000 căn hộ, chưa bao gồm 2 dự án đang kêu gọi đầu tư.

Mục tiêu của thành phố là xây dựng được 33.500 nhà ở xã hội trước năm 2030, vượt sớm hơn chỉ tiêu kế hoạch Thủ tướng phân bổ theo đề án quốc gia 1 triệu nhà ở xã hội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm