Hầm chui cầu Khánh Hội ngập nửa mét sau mưa lớn

Cơn mưa kéo dài nhiều giờ vào rạng sáng ngầy 2-5 khiến hầm chui Khánh Hội (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1) nối đường Võ Văn Kiệt với đường Tôn Đức Thắng bị ngập sâu.

Hầm chui Khánh Hội ngập nước sau cơn mưa lớn vào rạng sáng ngày 2-5. Ảnh H. Tâm.

Theo quan sát, nước ngập lên đến khoảng 0,5 m, đọng lại không rút trong khi một số xe máy cố gắng lưu thông qua hầm đã bị chết máy phải dắt bộ; xe buýt số 88 cũng bị chết máy khi chở hàng chục hành khách lưu thông qua đây.

Lực lượng chức năng sau đó có mặt bơm hút nước ra ngoài. Ảnh H. Tâm.

Do phương tiện chết máy nằm trong hầm, hành khách phải xuống xe, lội bộ ra ngoài.

Lực lượng chức năng sau đó có mặt, phong tỏa đầu hầm đưa phương tiện đến hút nước ngập ra ngoài khiến giao thông qua khu vực gặp không ít khó khăn, các phương tiện phải chọn lộ trình khác.

Ông Lê Minh Triết, giám đốc trung tâm quản lý đường hầm sông Sài Gòn xác nhận vào khoảng 6 giờ 20 phía Trung tâm đã phát hiện hầm cầu chui Khánh Hội bị ngập nước. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là đó máy bơm tự động đã bị đánh cắp nên không thể bơm hết nước đi được.

Phía trung tâm đã sử dụng máy bơm để đưa nước ra ngoài. Đồng thời trang bị thêm máy bơm mới ngay lập tức. Bên cạnh đó, phía trung tâm sẽ xây dựng và thiết kế lại trụ bơm, tránh tình trạng trộm cắp.

 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm