Hàn Quốc đàm phán với Triều Tiên dỡ bỏ trừng phạt

Sau nhiều tuần căng thẳng quân sự, 2 miền Triều Tiên đã kí thỏa thuận vào ngày 25-8 chấm dứt tình trạng thù địch và cải thiện mối quan hệ bằng loạt các biện pháp như giao lưu dân sự giữa 2 bên.

Trong thỏa thuận vào ngày 25-8, Hàn Quốc và Triều Tiên nhất trí tổ chức vòng đàm phán ở Seoul hay Bình Nhưỡng trong tương lai gần.

 - Đàm phán liên Triều bắt tay sau khi kết thúc thỏa thuận vào ngày 25-8

Gần như tất cả các dự án liên Triều đều bị ngừng lại sau khi Seoul tăng cường các biện pháp trừng phạt lên Bình Nhưỡng vào năm 2010 sau khi sự kiện tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc chìm gần ranh giới 2 nước khiến 46 thủy thủ Hàn Quốc thiệt mạng. Hàn Quốc tuyên bố nếu không có lời xin lỗi nào từ Bình Nhưỡng thì Seoul sẽ nâng mức xử phạt. 

Binh sĩ Hàn Quốc đứng gác ngày 24-8 tại trạm kiểm soát trên Cầu Thống Nhất dẫn đến Bàn Môn Điếm, phía nam khu phi quân sự ngăn cách 2 miền Triều Tiên (Ảnh: REUTERS )

Nói về lệnh trừng phạt, người phát ngôn của Bộ Thống nhất Hàn Quốc, Jeong Joon Hee cho biết: “Tôi nghĩ rằng đó vấn đề hoàn toàn có thể giải quyết thông qua đối thoại.”

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm