Hàn Quốc lệnh quân đội sẵn sàng đánh trả Triều Tiên

Hãng tin Yonhap đưa tin, Quyền Tổng thống Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn đưa ra bình luận trên trong bối cảnh các lo ngại ngày càng tăng về việc Triều Tiên có thể tiến hành thử hạt nhân lần sáu hoặc phóng tên lửa liên lục địa nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập quân đội Triều Tiên vào 25-4.

“Tôi kêu gọi quân đội theo dõi chặt chẽ khả năng Bình Nhưỡng khiêu khích và nâng cao tâm thế sẵn sàng đáp trả ngay lập tức” - ông Hwang Kyo-ahn phát biểu trong cuộc họp các bộ trưởng Nội các về các vấn đề quốc gia.

Quyền Tổng thống Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn (phải). Ảnh: YONHAP

Nhắc tới vụ Triều Tiên phóng tên lửa thất bại sáng 16-4 cùng những tuyên bố mang tính đe dọa của Bình Nhưỡng, quyền tổng thống Hàn Quốc cho hay Triều Tiên có thể lại tiến hành các hành động khiêu khích “bất cứ lúc nào”.

Căng thẳng dâng cao trên bán đảo Triều Tiên trong những tuần gần đây với việc giới quan sát dự đoán Bình Nhưỡng sắp chuẩn bị thử hạt nhân và Mỹ phát đi những lời cảnh báo cứng rắn nhằm vào các hành vi khiêu khích của Triều Tiên.

Trong chuyến thăm Seoul đầu tuần này, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cảnh báo Triều Tiên đừng thách thức sự kiên quyết của Mỹ, lưu ý tới một loạt hành động quân sự mà Washington thực hiện gần đây ở Syria, Afghanistan.

Hôm 7-4, Mỹ nã 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk vào căn cứ Shayrat của quân đội Syria với lý do trả đũa vụ tấn công hóa học ở tỉnh Idlib hôm 4-4 mà Washington cáo buộc Tổng thống Bashar al-Assad là thủ phạm. Tiếp đó, chưa đầy một tuần, Mỹ lại thả một quả siêu bom GBU-43/B  MOAB được mệnh danh “mẹ của mọi loại bom” vào khu phức hợp đường hầm của quân khủng bố IS ở Afghanistan. Giới quan sát nhận định Mỹ thực hiện những hành động quân sự này nhằm “dằn mặt” Triều Tiên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm