Hàn Quốc: Ông Lee Jae-myung được phẫu thuật, cảnh sát điều tra

(PLO)- Lãnh đạo đảng Dân chủ Hàn Quốc Lee Jae-myung đã được chuyển về thủ đô Seoul để phẫu thuật trong khi vết thương chảy nhiều máu, sau khi bị một người đàn ông tấn công ở TP Busan.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 2-1, ông Lee Jae-myung – chủ tịch đảng Dân chủ Hàn Quốc – bị đâm vào bên trái cổ, sau khi đi tham quan công trường xây dựng sân bay mới trên đảo Gadeok của TP Busan. Theo hãng tin Yonhap, vết thương của ông Lee không nguy hiểm đến tính mạng nhưng bị chảy nhiều máu.

Theo cơ quan cứu hộ địa phương, sau vụ tấn công, ông Lee đã nhanh chóng được chuyển đến Bệnh viện Đại học Quốc gia Pusan trong tình trạng tỉnh táo và được điều trị khẩn cấp. Vết thương ở cổ của ông dài khoảng 1 cm.

Vụ lãnh đạo đảng đối lập Hàn Quốc bị tấn công: Vết thương chảy nhiều máu, cảnh sát mở cuộc điều tra
Ông Lee Jae-myung – chủ tịch đảng Dân chủ Hàn Quốc – được chuyển đến bệnh viện sau khi bị tấn công hôm 2-1. Ảnh: YONHAP

Sau đó, ông Lee được chuyển đến bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul để phẫu thuật.

Đại diện đảng Dân chủ Hàn Quốc cho biết vết thương không nguy hiểm đến tính mạng nhưng tình trạng máu chảy nhiều gần tĩnh mạch cổ của ông Lee là điều đáng lo ngại.

Các nhân chứng tại hiện trường cho biết kẻ tấn công là một người đàn ông ngoài 60 tuổi. Người này tiếp cận ông Lee để xin chữ ký, sau đó bất ngờ lao tới và tấn công ông Lee.

Vũ khí của kẻ tấn công là một dụng cụ dài khoảng 20 đến 30 cm.

Kẻ tấn công đã bị bắt ngay tại hiện trường. Cảnh sát cho biết người này chưa khai về danh tính của mình và động cơ tấn công ông Lee.

Bà Kim Soo-kyung – người phát ngôn của Tổng thống Hàn Quốc – cho biết Tổng thống Yoon Suk-yeol bày tỏ lo ngại sâu sắc về sự an toàn của ông Lee. Ông Yoon cũng đã ra lệnh cho cảnh sát và các cơ quan liên quan nhanh chóng điều tra vụ việc và hỗ trợ điều trị kịp thời cho ông Lee.

Đảng Dân chủ Hàn Quốc lên án vụ tấn công. Đảng này cho rằng đây là hành động khủng bố và là mối đe dọa đối với nền dân chủ.

Cảnh sát trưởng Hàn Quốc cũng tuyên bố thành lập đội điều tra đặc biệt ở Busan để điều tra kỹ lưỡng về vụ tấn công.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm