Hàn Quốc tính dựng 'cây Noen' sát biên giới Triều Tiên
Ngọc Tuấn
Một cấu trúc thép cao 18 mét đặt trên đỉnh núi Aegibong ở Gimpo, Bắc Gyeonggi (Hàn Quốc), được trang trí với đèn giáng sinh bật tắt trong nhiều thập niên gây không ít phiền toái giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Nó đã được tháo dỡ vào tháng 10 năm nay vì lý do an toàn.
Dựng cây Noen sát biên giới Triều Tiên có thể làm "phật lòng" ông Kim Jong-un
Tuy nhiên, Hội đồng Công giáo Hàn Quốc đã yêu cầu Bộ quốc phòng cho xây dựng một cây thông Noen nhân tạo khác, cũng tại vị trí cũ và thắp sáng vào những ngày lễ. Ngày 2 -12, Bộ đã cấp phép xây dựng.
Hiện nay Hội đồng Công giáo và Bộ Quốc phòng Hàn Quốc lại đang tranh cãi về chiều cao của “cây”. Bộ chỉ cho phép chiều cao tới 9 mét, thế nhưng Hội đồng muốn xây đến 23 mét trên đỉnh núi sát khu phi quân sự Hàn – Triền.
Đỉnh núi cao 165 mét, cách Bắc Triều Tiên chỉ 3 km. Hội đồng muốn người dân ở tận Triều Tiên cũng có thể nhìn thấy ánh đèn. Quá trình xây dựng vẫn chưa bắt đầu. Cây thông dự kiến sẽ chiếu sáng từ ngày 23-12-2014 đến ngày 6-1-2015.
Theo Wee Yong-sub, phó phát ngôn viên của Bộ quốc phòng, dù tôn trọng quyền tự do tôn giáo, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc vẫn không muốn nâng chiều cao để “bảo vệ hòa bình liên Triều”. Tuần trước, Triều Tiên đã gửi lời đe dọa sẽ cho pháo “cày nát” cây thông nhân tạo này.
(PLO)- Công an TP.HCM sẽ bố trí thêm 22 điểm tại Công an 17 phường thuộc các quận, TP Thủ Đức và Công an 5 xã để phục vụ người dân trong công tác cấp đổi giấy phép lái xe.
(PLO)- Bộ Công an sẽ lựa chọn địa điểm phù hợp, hoàn thiện pháp lý, đầu tư trang thiết bị và đào tạo cán bộ để đảm bảo việc cấp căn cước công dân thuận tiện.
(PLO)- Một công ty ở Trung Quốc đang tái sử dụng dầu dư thừa từ món lẩu để tạo ra nhiên liệu máy bay, góp phần giải quyết vấn đề môi trường và lãng phí thức ăn.