Hàn Quốc tính phát triển máy bay không người lái ứng phó với Triều Tiên

Theo Sputnik, hồi tháng 11, truyền thông đưa tin Hàn Quốc đang dự tính phát triển máy bay không người lái vào năm 2017 với mục đích tuần tra khu vực phi quân sự nằm ở biên giới giữa nước này với Triều Tiên. Loại máy bay không người lái được cho là sẽ giảm thiểu đáng kể số trường hợp binh sĩ bị thương do bom mìn.

Hàn Quốc có kế hoạch phát triển máy bay không người lái ứng phó với Triều Tiên (Ảnh: AP)

“Máy bay không người lái tàng hình sẽ trực tiếp tấn công những mục tiêu cỡ lớn như tên lửa tầm xa và hệ thống tên lửa di động”, vị quan chức quốc phòng này nói.

Theo ông, để đối phó với những mục tiêu cỡ nhỏ, UAV này có khả năng triển khai một số viên đạn thứ cấp có thể độc lập nhận diện và tấn công các mục tiêu đó.

Việc phát triển UAV tàng hình nằm một phần trong dự án nghiên cứu do quân đội Hàn Quốc tiến hành vào cuối năm 2016, Hãng tin Yonhap dẫn lời vị quan chức quốc phòng trên, nói. Giai đoạn nghiên cứu ban đầu dự kiến sẽ tốn khoảng 327.000 USD. Khi kết thúc giai đoạn này, giai đoạn nghiên cứu ứng dụng sẽ bắt đầu được thực hiện từ năm 2017-2019.

Mặc dù Hàn-Triều đã ký hiệp ước đình chiến lâu dài nhưng vì không có hiệp ước hòa bình nào được ký kết sau chiến tranh Liên Triều 1950-1953 nên hai nước vẫn trong tình trạng chiến tranh.

Cuối tháng 10, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye thông báo bà sẽ cho tăng cường chi tiêu quân sự để đối phó với sự thù địch tiềm ẩn của Triều Tiên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm