Hàng loạt thiết bị nổ gửi đến ông Obama, bà Clinton, Nhà Trắng

Cơ quan Mật vụ Mỹ sáng 24-10 cho biết vừa chặn được một số bưu phẩm chứa các thiết bị nổ gửi đến Nhà Trắng và hai nhân vật quan trọng: cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, cựu Ngoại trưởng, cựu ứng viên tổng thống Dân chủ Hillary Clinton.

CNN đưa tin nhà chức trách Mỹ sáng 24-10 chặn được một bưu phẩm chứa thiết bị nổ gửi đến Nhà Trắng. Bưu phẩm chứa thiết bị nổ gửi đến nhà ông Obama ở thủ đô Washington được phát hiện sáng sớm 24-10. Trong ngày 24-10, các bưu phẩm chứa thiết bị nổ cũng được gửi đến cựu Giám đốc CIA John Brennan, cựu Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder, nữ hạ nghị sĩ Dân chủ Maxine Waters.

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama vận động tranh cử cho các ứng viên Dân chủ tham gia cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới, tại TP Anaheim, bang California (Mỹ). Ảnh: REUTERS

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama vận động tranh cử cho các ứng viên Dân chủ tham gia cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới, tại TP Anaheim, bang California (Mỹ). Ảnh: REUTERS

Bưu phẩm chứa thiết bị nổ gửi đến địa chỉ nhà bà Clinton ở ngoại ô Chappaqua, TP New York được phát hiện và ngăn chặn tối 23-10. Tất cả đều được phát hiện thông qua việc rà soát bưu phẩm thường lệ. Nhà Trắng, bà Clinton và ông Obama đều an toàn.

Cựu Ngoại trưởng, cựu ứng viên tổng thống Dân chủ Hillary Clinton và chồng là cựu Tổng thống Bill Clinton. Ảnh: REUTERS

Cựu Ngoại trưởng, cựu ứng viên tổng thống Dân chủ Hillary Clinton và chồng là cựu Tổng thống Bill Clinton. Ảnh: REUTERS

Trước đó, ngày 22-10, một quả bom nhỏ cũng được phát hiện tại nhà tỉ phú đầu tư George Soros ở ngoại ô Katonak, TP New York. Ông Soros là một nhà từ thiện, có quan điểm ôn hòa.

Tỉ phú George Soros cũng nhận bưu phẩm chứa thiết bị nổ. Ảnh: CNN

Tỉ phú George Soros cũng nhận bưu phẩm chứa thiết bị nổ. Ảnh: CNN

Trong khi đó, tòa tháp đôi trung tâm Time Warner ở New York sáng 24-10 cũng nhận một bưu phẩm chứa thiết bị nổ, cảnh sát New York cho biết. Trung tâm Time Warner, nơi có nhiều trụ sở truyền thông trong đó có CNN ngay lập tức sơ tán.

Theo cảnh sát thì các thiết bị nổ gửi đến Nhà Trắng, bà Clinton và ông Obama tương tự cái được tìm thấy ở nhà tỉ phú Soros. Các thiết bị nổ này có vẻ sơ sài nhưng vẫn hoạt động được. Và CNN dẫn một nguồn tin cảnh sát nhận định khả năng lớn các thiết bị nổ này có liên quan đến nhau. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã vào cuộc điều tra.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24-10 lên án các hành vi đe dọa bạo lực này là sự "tấn công vào nền dân chủ", nói sẽ điều tra đến cùng. Ông Trump cũng hướng chỉ trích sang truyền thông, nói truyền thông có vai trò dẫn đến vấn đề này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm