Hàng ngàn nhóm lớp tư thục mầm non chưa được cấp phép

Diễn đàn tập trung vào hai chủ đề: Hoạt động phát triển chương trình giáo dục mầm non; gia đình và cộng đồng trong việc chăm sóc phát triển trẻ thơ.

Báo cáo tại diễn đàn cho hay, tại Việt Nam, hệ thống trường mầm non đã phát triển vượt bậc trong những năm qua. Nhưng số trường hiện mới đáp ứng được nhu cầu đi học của trẻ 3-6 tuổi, trong khi nhu cầu gửi trẻ của người dân ngày càng cao, đặc biệt tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Do vậy việc thực hiện chủ trương xã hội hóa với sự tham gia của cộng đồng, doanh nghiệp và gia đình là vô cùng quan trọng.

Tuy nhiên, báo cáo này cũng chỉ ra việc quản lý các nhóm, lớp ngoài công lập còn gặp nhiều khó khăn và bất cập. Hàng ngàn lớp tư thục chưa được cấp phép, không đảm bảo an toàn cho trẻ vẫn đang hoạt động.

Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa đánh giá diễn đàn là dịp để các tổ chức quốc tế, các địa phương chia sẻ những sáng kiến kinh nghiệm, những cách làm có hiệu quả trong việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non ở những vùng khó khăn; những mô hình tốt trong việc xã hội hóa công tác chăm sóc, giáo dục trẻ nhằm huy động cộng đồng, cha mẹ chăm sóc, giáo dục trẻ thơ. 

Từ đó có những khuyến nghị cho việc nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ, hướng tới sự thụ hưởng công bằng và có chất lượng giáo dục mầm non.

V.THỊNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm